Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Ngày 14.6, các quan chức y tế Trung Quốc thông báo thêm 57 ca COVID-19 ở đại lục trong ngày 13.6, trong đó 38 ca là lây nhiễm cộng đồng. Trong số 38 ca này có 36 ca ở Bắc Kinh, 2 ca ở tỉnh Liêu Ninh.

Theo CGTN, hàng loạt các ca COVID-19 mới trong cộng đồng ở Bắc Kinh có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa, quận Phong Đài, đặc biệt ở khu vực bán hải sản, khiến khu chợ này đang trở thành ổ dịch cộng đồng mới ở Trung Quốc.

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chợ Tân Phát Địa đã tạm thời bị đóng cửa và tất cả các thương nhân và nhân viên trong chợ - hơn 10.000 người - sẽ được xét nghiệm virus.

Chợ Tân Phát Địa - nơi cung cấp 90% rau và trái cây của Bắc Kinh - sẽ dành ưu tiên hàng đầu trong việc truy tìm nguồn gốc dịch bệnh, và một nhóm sẽ được phái đi để tăng cường phòng chống dịch bệnh - uỷ ban chống dịch của Bắc Kinh cho biết trong cuộc họp đêm muộn ngày 12.6.

Chợ Tân Phát Địa ngày 12.4.2020. Ảnh: Shine
Chợ Tân Phát Địa ngày 12.4.2020. Ảnh: Shine

Động thái này được đưa ra sau khi 2 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở thủ đô vào ngày 12.6, cả 2 người đã đến chợ Tân Phát Địa.

Điều tra dịch tễ học của cơ quan y tế Bắc Kinh cho thấy, 7 ca COVID-19 khác ở địa phương cũng có lịch sử liên hệ với chợ đầu mối Tân Phát Địa, đặc biệt là khu vực bán hải sản.

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu tại chợ. Theo ông Zhang Yuxi, quản lý chợ Tân Phát Địa, cá hồi của người bán được lấy từ chợ hải sản Jingshen.

Bà Bành Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) thành phố Bắc Kinh cho biết, trong số hơn 5.400 mẫu thực phẩm lấy từ các chợ đầu mối, siêu thị lớn trên địa bàn thành phố, đã phát hiện được 40 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và tất cả đều ở Tân Phát Địa.

Trong số hơn 500 mẫu của các nhân viên làm việc tại chợ này, có 45 mẫu phết họng dương tính với SARS-CoV-2, một mẫu ở nơi khác những cũng là người tiếp xúc gần với người bệnh ở Tân Phát Địa.

Với việc đóng cửa toàn bộ chợ Tân Phát Địa, nguồn cung thịt và rau sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, các quan chức chợ cho biết. Tính đến ngày 13.6, sáu chợ bán buôn ở Bắc Kinh cũng đã bị đóng cửa.

Chợ Tân Phát Địa sẽ tiến hành khử trùng toàn diện. Để đảm bảo nguồn cung thị trường, các khu vực đặc biệt bán rau và trái cây đã được thiết lập gần đó, và được quản lý chặt.

Ông Zhang Yuxi cho biết việc mở lại chợ sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm axit nucleic của các tiểu thương.

Trước đó, chợ hải sản Vũ Hán cũng được cho là nơi bắt nguồn dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.

Phát hiện cụm COVID-19 mới, Bắc Kinh phong tỏa một phần

Hải Anh |

Có 11 khu dân cư ở phía nam Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bị phong tỏa và 1 khu chợ bán buôn bị đóng cửa do phát hiện cụm COVID-19 mới, giới chức thành phố thông báo ngày 13.6.

Động thái của Bắc Kinh sau 2 ngày liên tiếp phát hiện ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau 2 ngày liên tiếp phát hiện các ca lây lan cộng đồng, chính quyền Bắc Kinh cho đóng cửa chợ, lùi lịch học và mở rộng kiểm dịch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.

Phát hiện cụm COVID-19 mới, Bắc Kinh phong tỏa một phần

Hải Anh |

Có 11 khu dân cư ở phía nam Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bị phong tỏa và 1 khu chợ bán buôn bị đóng cửa do phát hiện cụm COVID-19 mới, giới chức thành phố thông báo ngày 13.6.

Động thái của Bắc Kinh sau 2 ngày liên tiếp phát hiện ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau 2 ngày liên tiếp phát hiện các ca lây lan cộng đồng, chính quyền Bắc Kinh cho đóng cửa chợ, lùi lịch học và mở rộng kiểm dịch.