Chính quyền Thái Lan mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp

THANH HÀ |

Kể từ 1.4, những lao động nước ngoài bị phát hiện làm việc không giấy tờ ở Thái Lan có thể đối mặt với án 5 năm tù, bị phạt từ 2.000 tới 100.000 baht (1,5 triệu đồng - 75 triệu đồng) hoặc cả 2 hình thức trên.

Gần 60 nghìn lao động bất hợp pháp

Theo Bangkok Post, giới chức Thái Lan cho hay, có gần 1,38 triệu lao động nhập cư từ Myanmar, Campuchia và Lào nộp đơn đăng ký tại các trung tâm dịch vụ 1 cửa (OSS) trên toàn quốc trong ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hôm 31.3.

Trong số đó, hơn 1,3 triệu người lao động (chiếm 96%) được đăng ký hợp pháp, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo. Đối với gần 60 nghìn người lao động nhập cư đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện sẽ bị xem là bất hợp pháp kể từ ngày 1.4.

Những người này sẽ không được phép ở lại Thái Lan, buộc phải trở lại quê nhà hoặc đối mặt với việc bị truy tố. Theo ông Sangsingkeo, nhiều lao động nhập cư không có giấy tờ khác có thể đã rời khỏi Thái Lan trước thời hạn 31.3.

Những người lao động bị xem là bất hợp pháp này có thể trở lại Thái Lan tìm việc làm thông qua hệ thống tiếp nhận lao động chính thức theo các biên bản ghi nhớ giữa Thái Lan với các nước láng giềng, Bộ Lao động Thái Lan thông tin thêm.

Bộ trưởng Adul Sangsingkeo cũng cho biết, trong số những lao động đăng ký ngày 31.3 đủ điều kiện, tổng số gần 962 nghìn người đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để đảm bảo giấy phép lao động kéo dài thời gian đến 31.3.2020. Các thủ tục này bao gồm xác minh quốc tịch, nhận số định danh, khám sức khỏe và xin thị thực.

Ngoài ra, hơn 350 nghìn lao động nhập cư chưa hoàn thành các thủ tục này. Theo tướng Adul, những lao động nhập cư này sẽ hoàn thiện thủ tục tại các trung tâm OSS khi các trung tâm mở cửa trở lại ngày 23.4.

Những lao động đăng ký trước hạn chót 31.3 sẽ được ở lại Thái Lan cho đến ngày 30.6 để hoàn tất giấy phép lao động. Bộ trưởng Lao Động Thái Lan nói thêm, rằng những lao động nhập cư này có thể khám sức khoẻ tại các bệnh viện nhà nước và xin thị thực tại tất cả các văn phòng nhập cư mà không phải đợi đến khi các trung tâm OSS mở lại ngày 23.4.

5 năm tù và phạt tới 100 nghìn baht

Người phát ngôn Chính phủ Sansern Kaewkamnerd hôm 1.4 cho hay, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cảm ơn những người lao động nhập cư và chủ sử dụng lao động đã tuân thủ luật pháp. Ông nhấn mạnh, những người lao động nhập cư bất hợp pháp không thể tiếp tục làm việc tại Thái Lan. Nếu tiếp tục, người lao động và chủ sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp sẽ bị truy tố.

“Việc các lao động nhập cư đi đăng ký lại là đặc biệt quan trọng vì theo quy định mới trong Luật Lao động của Thái Lan, mỗi lao động nước ngoài bất hợp pháp bị phát hiện sẽ bị phạt từ 400 nghìn tới 800 nghìn baht và do chủ sử dụng lao động trả. Trong khi người lao động bất hợp pháp bị phát hiện có thể đối mặt với án 5 năm tù, bị phạt từ 2 nghìn tới 100 nghìn baht hoặc cả hai”- theo The Nation.

Trong khi đó, Bangkok Post cho hay, nếu chủ sử dụng lao động tái phạm sẽ bị phạt tới 200 nghìn baht/người lao động, bị phạt tù không quá 1 năm và cấm 3 năm không được thuê lao động người nước ngoài.

Hôm 30.3, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết, chính quyền Thái Lan tuyên bố, sẽ tạm dừng thực thi một số điều của Luật Lao động nước ngoài mới, có hiệu lực từ ngày 23.6.2017 trong vòng 120 ngày. Cụ thể, trong thời gian này sẽ “không bắt giữ hoặc xử phạt những người lao động bất hợp pháp, trừ những người vi phạm Luật Chống buôn bán người”.

Động thái này diễn ra sau khi hàng nghìn người lao động không giấy tờ hợp lệ bỏ chạy sang Myanmar, Campuchia vì sợ lệnh bắt giữ và bị phạt nặng.

Tại Samut Sakhon - 1 trung tâm công nghiệp hải sản tập trung nhiều lao động nhập cư Myanmar - khoảng 500 lao động đã trở về nhà trong tuần qua, bà Suthasinee Kaewleklai - thuộc mạng lưới quyền của lao động di cư (Migrant Worker Rights Network) cho biết. “Những lao động này không có giấy tờ và phải quay trở lại Myanmar vì sợ sẽ bị phạt nặng” - bà chia sẻ với AFP.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nhân lên sức mạnh trong hội nhập, phát triển

HÀ LIÊN |

Sau hơn 25 năm hợp tác và phát triển, với các cam kết mạnh mẽ hơn về các mục tiêu chung trong kết nối, cộng đồng và tính cạnh tranh, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đóng vai trò vô cùng quan trọng và ngày càng có ý nghĩa đối với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn khu vực.

Bà Yingluck và ông Thaksin công khai dự sự kiện tại Nhật Bản

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Thaksin Shinawatra đã đến Nhật Bản vào thứ năm (29.3) vừa qua. 

Thái Lan mở lại phiên xét xử, phát lệnh bắt mới với ông Thaksin

Hà Liên |

Tòa án tối cao Thái Lan hôm 6.3 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra,  liên quan tới chính sách của chính phủ thời ông cầm quyền được coi là có lợi cho việc kinh doanh của gia tộc Shinawatra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân lên sức mạnh trong hội nhập, phát triển

HÀ LIÊN |

Sau hơn 25 năm hợp tác và phát triển, với các cam kết mạnh mẽ hơn về các mục tiêu chung trong kết nối, cộng đồng và tính cạnh tranh, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đóng vai trò vô cùng quan trọng và ngày càng có ý nghĩa đối với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn khu vực.

Bà Yingluck và ông Thaksin công khai dự sự kiện tại Nhật Bản

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Thaksin Shinawatra đã đến Nhật Bản vào thứ năm (29.3) vừa qua. 

Thái Lan mở lại phiên xét xử, phát lệnh bắt mới với ông Thaksin

Hà Liên |

Tòa án tối cao Thái Lan hôm 6.3 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra,  liên quan tới chính sách của chính phủ thời ông cầm quyền được coi là có lợi cho việc kinh doanh của gia tộc Shinawatra.