Chính quyền ông Biden lên tiếng về phí thành viên Mỹ nợ WHO

Thanh Hà |

Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD nước này nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2, động thái tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Joe Biden với cơ quan y tế toàn cầu.

Thông tin do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố ngày 17.2, theo NBC News. “Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của chúng tôi với tư cách là thành viên WHO và nó phản ánh cam kết tái lập của chúng tôi trong việc đảm bảo WHO có sự hỗ trợ cần thiết để dẫn dắt phản ứng toàn cầu với đại dịch ngay cả khi chúng tôi đang nỗ lực cải cách tổ chức này cho tương lai” - ông Antony Blinken phát biểu trong phiên họp trực tuyến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Mỹ sẽ làm việc với các đối tác của chúng tôi trên toàn cầu để mở rộng năng lực sản xuất và phân phối cũng như tăng khả năng tiếp cận" - ông Blinken thông tin trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng kêu gọi các đối tác chống lại thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 và chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan nào về nguồn gốc của SARS-CoV-2 cho các nhà điều tra.

Một trong những điều đầu tiên khi ông Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ là hủy bỏ quyết định rút Mỹ khỏi WHO của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tháng 4 năm ngoái, ông Trump đã ngưng tài trợ của Mỹ cho tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc có trụ sở ở Geneva. Một tháng sau, ông tuyên bố ý định rút Mỹ khỏi WHO.

Đến tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ trình lên tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới trước ngày 6.7.2021.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden không loại trừ trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng trả đũa những kẻ đứng sau vụ tấn công tên lửa chết người vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Giá lạnh dị thường ở Texas, Mỹ: Y tá đi bộ nhiều giờ để tới bệnh viện

Hải Anh |

Các y tá ở Texas, Mỹ, đã đi bộ hàng giờ trên băng tuyết để đến nơi làm việc, giúp đỡ đồng nghiệp và chăm sóc bệnh nhân.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Chính quyền ông Biden không loại trừ trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng trả đũa những kẻ đứng sau vụ tấn công tên lửa chết người vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Giá lạnh dị thường ở Texas, Mỹ: Y tá đi bộ nhiều giờ để tới bệnh viện

Hải Anh |

Các y tá ở Texas, Mỹ, đã đi bộ hàng giờ trên băng tuyết để đến nơi làm việc, giúp đỡ đồng nghiệp và chăm sóc bệnh nhân.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.