Chính quyền ông Biden duyệt thương vụ vũ khí khủng 23 tỉ USD cho UAE

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Quốc hội về việc bắt đầu bán vũ khí hơn 23 tỉ USD cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông tin Mỹ bán vũ khí cho UAE - trong đó có các máy bay F-35 tiên tiến, máy bay không người lái có vũ trang và các thiết bị khác - được các phụ tá quốc hội tiết lộ với Reuters hôm 13.4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền ông Joe Biden sẽ tiếp tục việc bán vũ khí cho UAE "ngay cả khi chúng tôi tiếp tục xem xét các chi tiết và tham vấn với các quan chức UAE" về việc sử dụng vũ khí.

Hồi cuối tháng 1, chính quyền tổng thống Đảng Dân chủ đã tạm dừng các thỏa thuận mà cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phê chuẩn để xem xét lại những thỏa thuận này. Việc bán vũ khí cho UAE được hoàn tất ngay trước khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng. Theo đó, chính quyền Tổng thống Trump hoàn tất vụ mua bán lớn cho UAE vào ngày 20.1, khoảng một giờ trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nêu trước Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái rằng, Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho UAE như một thỏa thuận phụ của Hiệp định Abraham. Hiệp định Abraham là thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào tháng 9, trong đó UAE đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trong những tháng cuối cùng của chính quyền ông Trump, Israel đã đạt được các thỏa thuận với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco theo hiệp định này.

Thương vụ vũ khí trị giá 23,37 tỉ USD cho UAE - gồm các sản phẩm của General Atomics, Lockheed Martin Corp và Raytheon Technologies Corp, bao gồm 50 máy bay F-35 Lighting II, 18 hệ thống máy bay không người lái MQ-9B và gói vũ khí không đối không và không đối đất.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, thời điểm dự định giao vũ khí cho UAE - nếu được thực hiện là sau năm 2025 hoặc muộn hơn.

Chính phủ Mỹ dự kiến có "một cuộc đối thoại thẳng thắn và ổn định với UAE" để đảm bảo mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ hơn, người phát ngôn cho biết.

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục củng cố với UAE và tất cả những bên nhận các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng của Mỹ rằng, các thiết bị quốc phòng có xuất xứ từ Mỹ phải được bảo đảm đầy đủ và được sử dụng theo cách thức tôn trọng nhân quyền và tuân thủ đầy đủ luật xung đột vũ trang" - tuyên bố cho biết.

Chính quyền ông Joe Biden cũng đang xem xét lại chính sách bán vũ khí cho Saudi Arabia, trong đó có một số thỏa thuận vũ khí từ thời ông Trump.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga kêu gọi cấm triển khai vũ khí trong vũ trụ

Song Minh |

Nga tuyên bố ủng hộ bắt đầu đàm phán để lập ra một công cụ quốc tế về cấm triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong vũ trụ.

Hải quân Nga sắp biên chế vũ khí tối tân dưới nước

Khánh Minh |

Hải quân Ngavào năm tới sẽ được biên chế tàu quét mìn tối tân trang bị robot dưới nước.

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga kêu gọi cấm triển khai vũ khí trong vũ trụ

Song Minh |

Nga tuyên bố ủng hộ bắt đầu đàm phán để lập ra một công cụ quốc tế về cấm triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong vũ trụ.

Hải quân Nga sắp biên chế vũ khí tối tân dưới nước

Khánh Minh |

Hải quân Ngavào năm tới sẽ được biên chế tàu quét mìn tối tân trang bị robot dưới nước.

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.