Chính quyền ông Biden đánh tiếng "không cần vội" với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh tiếng hôm 2.2 rằng, không cần vội can dự với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi nhậm chức vào ngày 20.1, nhưng vẫn chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo ngày 2.2 rằng, bà không thể nói khi nào cuộc điện đàm có thể diễn ra.

Theo phát ngôn viên Psaki, với việc ông Antony Blinken đảm nhận vị trí Ngoại trưởng Mỹ, "có nhiều lớp bổ sung để can dự với Trung Quốc", nhưng cả bà và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đều khẳng định, trước hết là ưu tiên các đồng minh và đối tác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong cuộc họp báo rằng, có một số vấn đề, bao gồm cả biến đổi khí hậu, "sẽ hợp tác trên cơ sở hạn chế với Trung Quốc".

Ông Price nói thêm: "Các quan hệ đối tác và liên minh của Mỹ được coi như một lực lượng hùng hậu sẵn sàng vượt qua mọi thách thức, bao gồm cả mối quan hệ hiện tại với Bắc Kinh. Do đó, bước đầu tiên bao gồm xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đồng minh và quan hệ đối tác. Sau đó, sẽ can dự trong một số lĩnh vực với Trung Quốc".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa công bố đầy đủ chiến lược đối với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng cho biết sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước nói, mối quan hệ Mỹ-Trung được cho là quan trọng nhất mà Washington có trên thế giới, trong khi bà Psaki phát biểu trong cuộc họp báo: "Tất nhiên, mối quan hệ với Trung Quốc sẽ có nhiều tầng lớp, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề khí hậu, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề kinh tế, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề an ninh".

Ngày 2.2, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tập trung vào hợp tác và giải quyết những khác biệt trong quan hệ song phương để đưa mối quan hệ trở lại tiến trình phát triển lành mạnh và ổn định.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Dương Khiết Trì cho biết, nhiệm vụ của cả Trung Quốc và Mỹ là khôi phục mối quan hệ theo hướng phát triển có thể dự đoán được và mang tính xây dựng, đồng thời xây dựng mô hình tương tác giữa hai nước lớn tập trung vào chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Biden giải quyết khác biệt quan hệ

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào hợp tác và giải quyết khác biệt.

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Biden giải quyết khác biệt quan hệ

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào hợp tác và giải quyết khác biệt.

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".