Chính quyền ông Biden công bố ý định đối với nhà tù vịnh Guantanamo

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ đóng cửa nhà tù tại căn cứ hải quân vịnh Guantanamo ở Cuba.

Chính quyền ông Biden nhắm tới đóng cửa nhà tù khét tiếng ở vịnh Guantanamo trong nhiệm kỳ của ông, Politico dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 12.2.

Thông tin trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Psaki nói rằng, chính quyền đã khởi động tiến trình với Hội đồng An ninh Quốc gia để xem xét các bước cần làm cho việc đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo.

Bà Jen Psaki nhấn mạnh, đóng cửa nhà tù này là "mục tiêu và ý định chắc chắn của chúng tôi". Việc đóng cửa nhà tù Vịnh Guantanamo từng là một trong những ưu tiên mà chính quyền Tổng thống Barack Obama không thể hoàn tất.

Nhà tù vịnh Guantanamo, còn được gọi là GTMO hoặc "Gitmo" được xác định là nơi ngược đãi các tù nhân trong những năm đầu của chiến dịch Chiến tranh chống khủng bố toàn cầu. Nhà tù được mở cửa cho các nghi phạm khủng bố vào năm 2002. Đến năm 2003, nhà tù giam giữ gần 680 tù nhân bị nghi ngờ có quan hệ với al-Qaeda và Taliban, AP cho biết.

Hiện tại, theo NPR, nhà tù vịnh Guantanamo còn giam giữ 40 tù nhân. Trong số người bị giam giữ hiện có 5 người đàn ông bị buộc tội lên kế hoạch và hỗ trợ vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Quá trình tố tụng những người này đã bị trì hoãn ở trạng thái tiền xét xử trong nhiều năm.

Tuy nhiên, việc đóng cửa cơ sở giam giữ này sẽ mất nhiều thời gian, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horne chia sẻ với NPR.

"Sẽ có một quy trình liên ngành mạnh mẽ để đạt được kết quả này, nhưng chúng ta cần có những nhân sự phù hợp để đảm đương công việc quan trọng này" - bà Emily Horne nói. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hội đồng sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp... để đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Động thái của ông Biden khi Thượng viện luận tội ông Trump

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden dường như không quan tâm đến phiên tòa luận tội ông Donald Trump và đang tập trung vào gói cứu trợ COVID-19.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Động thái của ông Biden khi Thượng viện luận tội ông Trump

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden dường như không quan tâm đến phiên tòa luận tội ông Donald Trump và đang tập trung vào gói cứu trợ COVID-19.