Chính quyền ông Biden công bố sáng kiến lớn chống khủng bố nội địa

Hải Anh |

Chính quyền ông Joe Biden lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá toàn diện về bạo lực cực đoan nội địa.

Chính quyền ông Joe Biden công bố một sáng kiến ​​lớn hôm 22.1 nhằm cải tiến cách tiếp cận của chính phủ với chủ nghĩa khủng bố nội địa, lệnh cho các cơ quan tình báo tiến hành "đánh giá mối đe dọa toàn diện" về những gì giới chức cho rằng đã trở thành một thách thức an ninh quốc gia cấp bách, NBC News thông tin.

“Cuộc tấn công ngày 6.1 vào Điện Capitol với những cái chết và sự tàn phá xảy ra đã nêu bật những gì chúng ta đã biết từ lâu" - phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói.

“Sự gia tăng của chủ nghĩa bạo lực cực đoan trong nước là một mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền Biden sẽ tiếp cận mối đe dọa này với các nguồn lực cần thiết và giải quyết" - bà nói thêm.

Tổng thống Joe Biden ngày 22.1 đã lệnh cho Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia hợp tác với FBI và Bộ An ninh Nội địa tiến hành đánh giá mối đe dọa quốc gia.

“Điểm mấu chốt ở đây là chúng tôi muốn phân tích dựa trên thực tế để có thể định hình chính sách. Vì vậy, đây thực sự là bước đầu tiên trong tiến trình. Chúng tôi sẽ dựa vào các quan chức thực thi pháp luật và tình báo tương ứng để cung cấp phân tích đó” - phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

Bà Psaki thông tin thêm, Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cũng sẽ tăng cường năng lực chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan trong nước và khởi động cuộc đánh giá chính sách “để xác định cách thức chính phủ có thể chia sẻ thông tin tốt hơn về mối đe dọa này”.

Chính quyền ông Joe Biden cũng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề cực đoan trong nước và vai trò của mạng xã hội, bà Psaki nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhân sự thứ 2 trong nội các ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận Lloyd Austin, tướng quân đội đã nghỉ hưu, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Vị tướng người da màu đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc là ứng viên thứ hai trong nội các của ông Joe Biden được phê chuẩn.

Bà Jill Biden chủ trì sự kiện đầu tiên trong vai trò Đệ nhất phu nhân

Hải Anh |

Tiến sĩ Jill Biden vinh danh các giáo viên trong sự kiện chính thức đầu tiên trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

17 sắc lệnh ông Biden ký ngày đầu là tổng thống Mỹ có ý nghĩa gì?

Thanh Hà |

Ông Joe Biden đã ký 17 sắc lệnh hành pháp trong những giờ đầu tiên làm tổng thống Mỹ ngày 20.1, đánh những đấu mốc đầu tiên trong nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự của tân tổng thống.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nhân sự thứ 2 trong nội các ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận Lloyd Austin, tướng quân đội đã nghỉ hưu, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Vị tướng người da màu đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc là ứng viên thứ hai trong nội các của ông Joe Biden được phê chuẩn.

Bà Jill Biden chủ trì sự kiện đầu tiên trong vai trò Đệ nhất phu nhân

Hải Anh |

Tiến sĩ Jill Biden vinh danh các giáo viên trong sự kiện chính thức đầu tiên trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

17 sắc lệnh ông Biden ký ngày đầu là tổng thống Mỹ có ý nghĩa gì?

Thanh Hà |

Ông Joe Biden đã ký 17 sắc lệnh hành pháp trong những giờ đầu tiên làm tổng thống Mỹ ngày 20.1, đánh những đấu mốc đầu tiên trong nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự của tân tổng thống.