Chính quyền ông Biden công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết đưa Mỹ tham gia sâu hơn vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh tự do và rộng mở ở khu vực là vô cùng quan trọng với lợi ích của Mỹ.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được công bố ngày 11.2 khi ông Joe Biden bước vào năm thứ 2 của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.

Tài liệu chiến lược cho biết: “Chúng tôi nhận ra rằng lợi ích của Mỹ chỉ có thể được tăng cường nếu cố định vững chắc Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và củng cố chính khu vực này, cùng với các đồng minh và đối tác thân cận nhất của chúng ta".

Tài liệu chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dài 12 trang chỉ ra, việc Mỹ tăng cường tập trung vào khu vực một phần để để chống lại “sự ép buộc và gây hấn” khi đối thủ theo đuổi ảnh hưởng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Chiến lược mới chỉ ra, những nỗ lực chung của Mỹ trong thập kỷ tới sẽ mang tính quyết định liệu các quy tắc và chuẩn mực mang lại lợi ích cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới có bị thay đổi hay không.

Straits Times chỉ ra, ông Biden là tổng thống Mỹ thứ 3 trong những thập kỷ gần đây cam kết sẽ tập trung nhiều hơn vào khu vực, sau chiến lược “Xoay trục sang Châu Á” của Tổng thống Barack Obama và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, chiến lược này không giải quyết được việc Mỹ rút khỏi CPTPP.

Theo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ông Joe Biden, Washington sẽ khởi động khuôn khổ kinh tế cho khu vực vào đầu năm nay (2022), "phát triển cách tiếp cận mới với thương mại", các nguyên tắc cho nền kinh tế số và luồng dữ liệu xuyên biên giới, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng.

Chiến lược cũng tìm cách tăng cường an ninh khu vực thông qua củng cố các mối quan hệ của Mỹ trong và ngoài khu vực.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền ông Joe Biden kêu gọi làm sâu sắc thêm hiệp ước liên minh với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với các đối tác hàng đầu trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Chiến lược này cũng đầu tư thêm nguồn lực và hỗ trợ an ninh trong khu vực, bao gồm xây dựng năng lực hàng hải, tăng cường sự hiện diện và hợp tác của lực lượng tuần duyên Mỹ ở Đông Nam Á, Nam Á và các đảo Thái Bình Dương.

Mỹ cũng sẽ đầu tư vào các tổ chức khu vực, bao gồm ASEAN và quan hệ đối tác Bộ Tứ với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ông Joe Biden cũng kêu gọi gắn kết các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Châu Âu với nhau theo những cách thức mới, như thông qua hiệp ước an ninh AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh.

Chiến lược này cũng cam kết hỗ trợ những nỗ lực của khu vực trong chống biến đổi khí hậu và phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng như chống lại các mối đe dọa xuyên biên giới khác.

Một quan chức chính quyền cấp cao chia sẻ với báo giới ngày 11.2 rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden tập trung vào đóng vai trò tích cực trong khu vực, thay vì chỉ coi đây là một đấu trường để cạnh tranh giữa các siêu cường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ, Mexico trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 11.2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mỹ và Đại sứ Mexico trình Quốc thư.

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Ông Biden sắp thăm vài nước Châu Á

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch cho một số điểm dừng trong chuyến công du Châu Á, khu vực này vẫn là trọng tâm của chính quyền tổng thống đảng Dân chủ.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ, Mexico trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 11.2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mỹ và Đại sứ Mexico trình Quốc thư.

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Ông Biden sắp thăm vài nước Châu Á

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch cho một số điểm dừng trong chuyến công du Châu Á, khu vực này vẫn là trọng tâm của chính quyền tổng thống đảng Dân chủ.