Chính quyền ông Biden có động thái chưa từng có tiền lệ

Thanh Hà |

Nhà Trắng liệt kê trên website chính thức là "chính quyền Biden-Harris".

Nhà Trắng có động thái phá vỡ truyền thống khi nêu thông tin trên website chính thức là "chính quyền Biden-Harris" thay vì chỉ là "chính quyền Biden".

Động thái này, theo Fox News, là một trong một vài động thái nhằm nâng cao vị thế của Phó Tổng thống Kamala Harris trong chính quyền của ông Joe Biden.

Thông tin “Chính quyền Biden-Harris trên website chính thức của Nhà Trắng. Ảnh: Whitehouse.gov.
Thông tin “Chính quyền Biden-Harris trên website chính thức của Nhà Trắng. Ảnh: Whitehouse.gov.

Cả ông Biden và bà Harris đều được liệt kê trên Twitter chính thức của Nhà Trắng, với thông tin tiểu sử là: "Chào mừng đến Nhà Trắng Biden-Harris".

Động thái này cũng là chưa từng có.

Cả hai chính quyền trước ông Biden đều không liệt kê cả tổng thống và phó tổng thống trên website hoặc các kênh mạng xã hội chính thức.

Tổng thống Joe Biden từng gây chú ý khi đầu tháng này, trong phát biểu cập nhật về quá trình tiêm chủng ở Mỹ, ông gọi Phó Tổng thống là "Tổng thống Harris".

Tháng 12 năm ngoái, ông Biden cũng từng gọi nhầm bà Harris là "tổng thống đắc cử" trong một bài phát biểu về vaccine COVID-19.

Bà Harris cũng từng tự gọi nhầm bà là tổng thống vào hồi tháng 9 năm ngoái.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden vượt trội trong ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Đa số người Mỹ được hỏi ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong ứng phó đại dịch COVID-19 và xử lý vấn đề phân phối vaccine.

Cơ quan tình báo cảnh báo Tổng thống Biden về nguy cơ ở Afghanistan

Bảo Châu |

Cơ quan tình báo Mỹ ngày 26.3 đã cảnh báo chính quyền ông Biden về nguy cơ ở Afghanistan.

Chính quyền ông Biden sa thải hàng loạt cố vấn an ninh nội địa

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 26.3 đã sa thải hầu hết các thành viên trong ban cố vấn độc lập của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden vượt trội trong ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Đa số người Mỹ được hỏi ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong ứng phó đại dịch COVID-19 và xử lý vấn đề phân phối vaccine.

Cơ quan tình báo cảnh báo Tổng thống Biden về nguy cơ ở Afghanistan

Bảo Châu |

Cơ quan tình báo Mỹ ngày 26.3 đã cảnh báo chính quyền ông Biden về nguy cơ ở Afghanistan.

Chính quyền ông Biden sa thải hàng loạt cố vấn an ninh nội địa

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 26.3 đã sa thải hầu hết các thành viên trong ban cố vấn độc lập của Bộ An ninh Nội địa (DHS).