Chính quyền ông Biden chặn lệnh ông Trump ký vào 2 ngày cuối tại vị

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố sẽ vẫn duy trì lệnh cấm đi lại quốc tế, đảo ngược lệnh Tổng thống Donald Trump vừa ký trước khi rời nhiệm sở 2 ngày.

Ngày 18.1, Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với công dân không phải là người Mỹ từ hầu hết Châu Âu và Brazil, nhưng chính quyền sắp tới của ông Joe Biden tuyên bố sẽ giữ nguyên những hạn chế này.

Tờ USA Today dẫn lời bà Jen Psaki, người sẽ là thư ký báo chí của Nhà Trắng trong chính quyền ông Joe Biden viết: “Với tình hình đại dịch ngày càng tồi tệ và nhiều biến thể dễ lây lan hơn đang xuất hiện trên khắp thế giới, đây không phải là lúc dỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế”.

Bà Psaki đã lên tiếng ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với 26 quốc gia Châu Âu, Vương quốc Anh và Ireland cũng như Brazil - bắt đầu từ ngày 26.1, sáu ngày sau khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20.1.

Song song với việc chấm dứt các hạn chế theo lệnh của ông Donald Trump, quy định mới về yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả du khách quốc tế cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 26.1.

Đưa ra các quy định mới về việc hành khách bay các chặng quốc tế phải chứng minh họ đã xét nghiệm COVID-19 âm tính, ông Donald Trump tuyên bố rằng, "hành động này là cách tốt nhất để tiếp tục bảo vệ người Mỹ khỏi COVID-19 trong khi đảm bảo việc đi lại an toàn”.

Ông Donald Trump cho biết, các hạn chế đi lại sẽ vẫn được áp dụng đối với du khách từ Trung Quốc và Iran.

Khi thông báo rằng ông Joe Biden sẽ giữ nguyên tất cả các hạn chế, bà Psaki đã trích dẫn lời khuyên của đội ngũ y tế chính quyền mới.

“Trên thực tế, chúng tôi có kế hoạch tăng cường các biện pháp y tế cộng đồng xung quanh việc đi lại quốc tế để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19” - bà Psaki nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bà Pelosi phản đối đưa quân ông Trump vào ghế hàng đầu cơ quan an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phản đối việc đưa người trung thành với chính quyền Tổng thống Donald Trump làm luật sư trưởng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Kế hoạch chia tay Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ

Khánh Minh |

Nhà Trắng lên kế hoạch cho buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump khi ông rời Washington vào sáng 20.1 trong ngày tại vị cuối cùng.

Hai ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump ký lệnh mới

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người từ Brazil và phần lớn Châu Âu, có hiệu lực từ 26.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Pelosi phản đối đưa quân ông Trump vào ghế hàng đầu cơ quan an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phản đối việc đưa người trung thành với chính quyền Tổng thống Donald Trump làm luật sư trưởng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Kế hoạch chia tay Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ

Khánh Minh |

Nhà Trắng lên kế hoạch cho buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump khi ông rời Washington vào sáng 20.1 trong ngày tại vị cuối cùng.

Hai ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump ký lệnh mới

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người từ Brazil và phần lớn Châu Âu, có hiệu lực từ 26.1.