Chính quyền ông Biden ban hành hướng dẫn trục xuất mới

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hướng dẫn mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ về việc giảm bắt giữ ở biên giới và trục xuất hôm 18.2.

Có hiệu lực ngay lập tức, hướng dẫn tạm thời thông báo cho các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tập trung nguồn lực thực thi và trục xuất các đối tượng ưu tiên, đồng thời hướng dẫn họ nhận được phê duyệt trước để thực thi hành động chống lại bất kỳ ai không nằm trong ba tiêu chí đã được xác định là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia, an ninh biên giới hoặc an toàn công cộng.

"Bằng cách tập trung nguồn lực hạn chế của chúng tôi vào các trường hợp đe dọa đến an ninh quốc gia, an ninh biên giới và an toàn công cộng, cơ quan của chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật của mình một cách nghiêm túc và hiệu quả hơn" - hãng UPI dẫn lời quyền Giám đốc ICE Tae Johnson cho biết trong một tuyên bố. "Giống như mọi cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang, chúng tôi phải ưu tiên nỗ lực của mình để đạt được hiệu quả lớn nhất về an ninh và an toàn".

Việc ban hành hướng dẫn được đưa ra gần một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden ký một sắc lệnh hành pháp đảo ngược việc mở rộng thực thi nhập cư Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trước đây.

Cùng ngày này, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa khi đó là David Pekoske đã ban hành một bản ghi nhớ chỉ đạo xem xét các chính sách nhập cư, và chỉ đạo ICE ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện các chính sách sửa đổi.

Các hướng dẫn xác định các mối đe dọa ở biên giới là những người không phải là công dân Mỹ bị tình nghi hoặc đã tham gia vào hoạt động khủng bố hoặc gián điệp.

Những người không phải công dân bị coi là mối đe dọa an ninh biên giới bao gồm những người bị bắt khi nhập cảnh vào Mỹ sau ngày 1.11.

Và những trường hợp được xác định là đe dọa đến an toàn công cộng là những người không phải là công dân Mỹ đã bị kết án phạm trọng tội hoặc đang tham gia vào hoạt động tội phạm, chẳng hạn là một phần của băng đảng hoặc tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

ICE cho biết trong một tuyên bố: “Với các trường hợp khẩn cấp, nhân viên hiện trường của ICE cần phải được sự chấp thuận trước của lãnh đạo trước khi xử lý các trường hợp không đáp ứng 3 tiêu chí đã được xác định. Việc ban hành hướng dẫn tạm thời hôm nay là một bước trong nỗ lực của ICE nhằm sử dụng các nguồn lực hạn chế của mình để thực thi luật nhập cư Mỹ một cách có hiệu quả và công bằng nhất".

Hướng dẫn tạm thời sẽ có hiệu lực cho đến khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, người đã tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng này, ban hành hướng dẫn thực thi mới, dự kiến ​​trong vòng 90 ngày tới.

Tuy nhiên, hướng dẫn này đã vấp phải sự chỉ trích khi các thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích là nguy hiểm và các nhà hoạt động nhập cư chê bai vì không "đủ đô".

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Comer ở ​​Kentucky - thành viên ủy ban Hạ viện về giám sát và cải cách - và hạ nghị sĩ Đảng Cộng hoà Jim Jordan ở Ohio - thành viên ủy ban tư pháp Hạ viện - đã gửi một lá thư tới ICE vào đầu tuần này bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" và yêu cầu thêm thông tin.

"Những thay đổi liều lĩnh này - cho phép những kẻ phạm tội ở lại cộng đồng của chúng ta - khiến người Mỹ gặp rủi ro và chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tội ác có thể ngăn ngừa được" - hai hạ nghị sĩ nói.

Hướng dẫn được ban hành cùng ngày khi các thành viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội công bố một dự luật cải cách nhập cư Mỹ sâu rộng bao gồm con đường trở thành công dân cho khoảng 11 triệu người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.

Hé lộ cuộc sống thường nhật của Tổng thống Biden ở Nhà Trắng

Song Minh |

Thói quen của Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng gồm uống cà phê vào buổi sáng với đệ nhất phu nhân, xử lý công việc ngay sau 9 giờ sáng và trở về nhà lúc 7 giờ tối.

Sự cố tàu Cát Linh-Hà Đông: Mong không phải đi tàu điện khuyến mại xe buýt

Thu Hiền |

Tàu Cát Linh - Hà Đông gặp sự cố phải kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp và mất một giờ đồng hồ để khắc phục đã khiến nhiều người dân khi đi tàu điện lại được "khuyến mại" thêm xe buýt.

Khám phá bản làng xinh đẹp, hang động hoang sơ tại Bản Sưng, Đà Bắc

Chí Long |

Bản Sưng, thuộc xã Cao Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, nằm cách trung tâm huyện 22km. Bản có lịch sử hơn 500 năm và hiện là nơi sinh sống của 349 người dân tộc Dao Tiền.

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

Ngắm những cánh diều siêu to, giá hàng chục triệu trên bầu trời Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Dưới ánh hoàng hôn nơi vùng đất Tây Đô, được nhìn ngắm, chơi và thả những chiếc diều khí động học siêu to bay trong gió, là đam mê, niềm vui và sự yêu thích của nhiều người.

Sập bẫy kẻ gian lừa đảo bán sỉ sôcôla giá rẻ trên mạng

NHÓM PV |

Trước thềm Valentine, hàng trăm người đã nhận trái đắng do nhẹ dạ, cả tin chuyển cọc cho đối tượng lừa đảo bán sôcôla giá rẻ trên mạng. Số tiền các nạn nhân bị lừa từ vài trăm đến cả chục triệu đồng.

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.

Hé lộ cuộc sống thường nhật của Tổng thống Biden ở Nhà Trắng

Song Minh |

Thói quen của Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng gồm uống cà phê vào buổi sáng với đệ nhất phu nhân, xử lý công việc ngay sau 9 giờ sáng và trở về nhà lúc 7 giờ tối.