Chính quyền Mỹ bị kiện vì các bản thiết chế tạo vũ khí trên máy in 3D

Phong Lâm |

Các công tố viên của 10 tiểu bang ở Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump vì đã cho phép công bố trên mạng Internet bản hướng dẫn lắp ráp súng lục trên máy in 3D

Các công tố viên của 10 tiểu bang ở Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump vì đã cho phép công bố trên mạng Internet bản hướng dẫn lắp ráp súng lục trên máy in 3D, thông cáo báo chí công bố trên website của Tổng kiểm sát trưởng New York Barbara Underwood ngày 31.7 cho biết.

Theo thông cáo trên, vụ kiện đòi hỏi phải ngăn chặn việc "phân phối" các bản vẽ hướng dẫn lắp ráp súng trên máy in 3D. Các công tố viên của bang: Washington, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York và Columbia cũng tham gia vào đơn kiện.

"Điều đó thật sự là điên rồ, tạo cơ hội cho bọn tội phạm công nghệ chế tạo ra súng lục in 3D mà không bị phát hiện, không thể kiểm soát. Chính bộ máy của Tổng thống Donald Trump đã cho phép điều đó" - Tổng kiểm sát trưởng Barbara Underwood trong thông cáo nêu rõ.

Đơn kiện cũng chống các hãng "Defense Distributed" và Quỹ "Cải tiến lần 2".

Trước đó, có thông tin cho rằng, khẩu súng lục đầu tiên với các thành phần chính có thể in bằng máy in 3D đã được phát minh bởi người mê súng Cody Wilson - nhà sáng lập hãng "Defense Distributed".

Vào tháng 5.2013, Wilson đã công bố thử nghiệm thành công mô hình Liberator, và sau đó đăng tải các bản vẽ miễn phí trên Internet, vì vậy khẩu súng có thể được in tự do. 

Trong tất cả các chi tiết của khẩu súng lục trên, chỉ có chốt bắn được làm bằng kim loại, các phần còn lại được tạo thành từng lớp nhựa trên máy in. Việc công bố các bản vẽ trên Internet đã gây ra mối quan tâm của các cơ quan chức năng ở một số quốc gia, kể cả các máy dò kim loại cũng không phát hiện thấy những khẩu súng này. 

Chính quyền Mỹ từng yêu cầu xóa các bản vẽ ra khỏi Internet. Sau đó, Wilson đã kiện chính phủ vào năm 2015.

Các phương tiện truyền thông cho biết, theo quyết định của tòa án, từ ngày 1.8.2018, Wilson và hãng "Defense Distributed" có thể công bố trên Internet các bản vẽ và các tập tin cho máy in 3D ở định dạng bất kỳ. Họ cũng được miễn trừ các hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, chính phủ đã đồng ý trả Wilson 40.000 USD cho các dịch vụ pháp lý, theo RIA Novosti.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.