Chính phủ Mỹ sẽ dừng sử dụng xe chạy xăng dầu trong tương lai

Anh Vũ |

Chính phủ Mỹ thông báo sẽ sớm thay thế các loại xe chạy xăng dầu đang phục vụ bằng xe điện.

Theo Channel News Asia, Chính phủ Mỹ có kế hoạch chấm dứt việc mua xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035 trong một động thái nhằm giảm lượng khí thải và thúc đẩy ôtô điện do Tổng thống Joe Biden ký hôm 8.12.

Chính phủ Mỹ hiện sở hữu hơn 650.000 xe ôtô các loại và mua khoảng 50.000 xe mới hàng năm. Lệnh của Tổng thống Biden nói rằng, chính phủ sẽ chuyển sang mua các loại xe hạng nhẹ không phát thải khí nhà kính vào năm 2027.

Theo kế hoạch, tổng số hoạt động của chính phủ liên bang sẽ hướng tới việc giảm 65% lượng khí thải vào năm 2030. Chính phủ sẽ tìm cách chỉ tiêu thụ điện từ các nguồn không có carbon và không gây ô nhiễm hàng năm bắt đầu từ năm 2030 và hướng tới không có phát thải ròng vào năm 2050.

Sắc lệnh của tổng thống lưu ý rằng, chính phủ Mỹ là "chủ sở hữu đất, người tiêu dùng năng lượng và người sử dụng lao động lớn nhất trên toàn quốc" và sẽ biến "cách chúng tôi xây dựng, mua và quản lý điện, xe cộ, tòa nhà và các hoạt động khác trở nên sạch sẽ và bền vững".

Vào tháng 1, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ thay các phương tiện của chính phủ Mỹ bằng các thiết bị sử dụng điện. Năm 2020, chỉ 0,5% trong tổng số 657.000 phương tiện của chính phủ là xe chạy điện. Cùng năm đó, chính phủ Mỹ đã chi 4,2 tỉ USD cho chi phí phương tiện, bao gồm 730 triệu USD cho nhiên liệu.

Tuy vậy, chính sách mới cho phép một số ngoại lệ đối với các phương tiện quân sự và vũ trụ.

Liên minh Đổi mới Ôtô, một nhóm thương mại đại diện cho các công ty như General Motors, Toyota Motor, Volkswagen đã ca ngợi nỗ lực này.

Dan Becker - Giám đốc Chiến dịch Vận chuyển Khí hậu An toàn tại Trung tâm Đa dạng Sinh học - cho hay, Tổng thống Biden nên tiến hành kế hoạch này nhanh hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thượng viện Mỹ duyệt bán cho Saudi Arabia tên lửa trị giá 650 triệu USD

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ hôm 7.12 bác dự luật cấm bán 280 tên lửa tiên tiến cho Saudi Arabia, trị giá 650 triệu USD.

Chuyên gia Mỹ: Omicron "gần như chắc chắn" không nguy hiểm hơn Delta

Bảo Châu |

Dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron không tệ hơn các thể trước đó và có thể nhẹ hơn, theo chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci.

Giới nhà giàu Ấn Độ đổ xô tới Mỹ, UAE để tiêm vaccine mũi tăng cường

Bảo Châu |

Nhiều người giàu có ở Ấn Độ tìm kiếm mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 ở Dubai (UAE), Mỹ và Anh do lo ngại biến thể Omicron thúc đẩy làn sóng đại dịch mới.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Thượng viện Mỹ duyệt bán cho Saudi Arabia tên lửa trị giá 650 triệu USD

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ hôm 7.12 bác dự luật cấm bán 280 tên lửa tiên tiến cho Saudi Arabia, trị giá 650 triệu USD.

Chuyên gia Mỹ: Omicron "gần như chắc chắn" không nguy hiểm hơn Delta

Bảo Châu |

Dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron không tệ hơn các thể trước đó và có thể nhẹ hơn, theo chuyên gia cố vấn y tế hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci.

Giới nhà giàu Ấn Độ đổ xô tới Mỹ, UAE để tiêm vaccine mũi tăng cường

Bảo Châu |

Nhiều người giàu có ở Ấn Độ tìm kiếm mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 ở Dubai (UAE), Mỹ và Anh do lo ngại biến thể Omicron thúc đẩy làn sóng đại dịch mới.