Chính phủ Canada mua khách sạn cho người vô gia cư

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Canada quyết định mua lại khách sạn để biến chúng thành nơi ở cho những người vô gia cư.

Chính phủ Canada đã mua lại và quản lý khách sạn để cung cấp nhà ở cho hơn 200 người vô gia cư, cũng như giúp các khách sạn đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng do COVID-19.

Tuần này, chính quyền bang Columbia, cực tây Canada, quyết định mua lại khách sạn Comfort Inn ở thành phố Victoria của bang với giá 18,5 triệu USD để biến nơi đây thành nơi ở của những người vô gia cư trong đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, tỉnh đang tuyển dụng nhân viên khách sạn đã nghỉ việc để giúp quản lý cơ sở này, tạo điều kiện cho những người thất nghiệp có công ăn việc làm trở lại.

“Những người vô gia cư dường như khó có thể tiếp cận với các hỗ trợ và dịch vụ khi họ cần” - Good News Network dẫn lời Shane Simpson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và Giảm nghèo. “Việc mua căn hộ tiện nghi kết hợp với hỗ trợ y tế và xã hội sẽ giúp mọi người chuyển từ trạng thái không có nhà ở thành có nhà ở vĩnh viễn”.

Đây không phải là cơ sở đầu tiên mà tỉnh đã mua cho những người vô gia cư. Tại thành phố của tỉnh Rupert, chính quyền đã mua nhà trọ cũ Raffles Inn để chuyển đổi nó thành một tòa nhà hỗ trợ lâu dài với 48 căn, mỗi căn đều có nhà vệ sinh khép kín và bếp nhỏ. Sau khi hoàn thành, tòa nhà có khả năng trở thành nơi tạm trú hoặc một nơi trú ẩn ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vào năm 2021.

Cả 2 khoản mua này là một phần nhiệm vụ của toàn tỉnh để xây dựng 3.300 đơn vị nhà ở giá rẻ mới cho người lớn tuổi, người bản địa, người thu nhập thấp, phụ nữ và trẻ em thoát khỏi ngược đãi, học sinh và những người rơi vào tình trạng mất nhà ở.

Trên trang Twitter của BC Housing đưa tin, có tới 289 người vô gia cư đã được chuyển đến các nhà ở tạm thời trong khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

“Đây là một khoản đầu tư lớn cho cộng đồng của chúng tôi và sẽ cung cấp nhà ở cho những người cần nó nhất với giá nhà rẻ trong thời gian dài hạn. Tôi mong muốn được làm việc cho cộng đồng và hợp tác cùng BC Housing để xác định việc sử dụng lâu dài mô hình này”, thị trưởng thành phố Victoria, Lisa Helps, chia sẻ.

Mọi người sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ như ăn uống, chăm sóc sức khỏe, điều trị cai nghiện,… và có bảo vệ 24/7 để đảm bảo an ninh cho cư dân trong khu vực và những nơi lân cận.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn của người vô gia cư trong những ngày phong toả vì COVID-19 ở Pháp

Thanh Chân |

Mỗi ngày, hơn 1.000 suất ăn được phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris trong bối cảnh toàn nước Pháp đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Phương Linh |

Giới chức y tế Mỹ cho biết đã phát hiện hai người vô gia cư đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thành phố Los Angeles.

Thế giới gồng mình chống dịch COVID-19, cuộc sống người vô gia cư ra sao?

Theo Reuters |

Người dân khắp thế giới được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người lạ; rửa tay thường xuyên... nhưng những người vô gia cư không nhà, không có nước sạch để rửa tay... Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhóm người này để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bữa ăn của người vô gia cư trong những ngày phong toả vì COVID-19 ở Pháp

Thanh Chân |

Mỗi ngày, hơn 1.000 suất ăn được phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris trong bối cảnh toàn nước Pháp đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Phương Linh |

Giới chức y tế Mỹ cho biết đã phát hiện hai người vô gia cư đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thành phố Los Angeles.

Thế giới gồng mình chống dịch COVID-19, cuộc sống người vô gia cư ra sao?

Theo Reuters |

Người dân khắp thế giới được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người lạ; rửa tay thường xuyên... nhưng những người vô gia cư không nhà, không có nước sạch để rửa tay... Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhóm người này để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.