Chính khách kỳ cựu Đức cảnh báo đừng để bị lôi vào cuộc chiến với Nga

Hải Anh |

Đức không thể bị rơi vào cuộc chiến với Nga giữa cuộc khủng hoảng eo biển Kerch - cựu phó thủ tướng nước này cảnh báo trước lời gợi ý của Ukraina về việc Berlin nên triển khai các tàu chiến tới biển Azov.

Cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã bình luận về vụ việc ở eo biển Kerch thời gian gần đây, trong đó chỉ trích những nỗ lực của Kiev trong việc gia tăng căng thẳng chính trị với Mátxcơva.

Ở bất kỳ mức độ nào, Đức “không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến chống Nga” - ông chia sẻ với tờ Tagesspiegel. 

Ông cũng phản đối lời kêu gọi Ukraina về việc đóng cửa các cảng quốc tế với các tàu Nga từ Crimea, trong đó gọi đề xuất này là “một phiên bản mới của chính sách ngoại giao pháo hạm".

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài truyền hình N-TV, chính trị gia kỳ cựu của Đức cũng cáo buộc Ukraina đang tìm cách kích động một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Đức.

"Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, chúng ta không nên để mình bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh thông qua Ukraina" - ông Gabriel nhấn mạnh.

Bình luận của ông Gabriel được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko lên tiếng gợi ý Berlin nên cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

"Chúng tôi cần tăng cường sự hiện diện của các tàu chiến từ Đức và các quốc gia đồng minh ở Biển Đen để gửi một thông điệp và ngăn chặn Nga" - ông nói với hãng tin Funke.

Tuy nhiên, Berlin đã loại trừ khả năng điều các tàu chiến tới bờ biển Crimea.

"Chúng tôi hiểu mối quan ngại của Ukraina. Nhưng những gì chúng tôi không muốn là sự quân sự hóa cuộc xung đột này" - Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết hồi tuần trước.

Trước đó, ông Poroshenko cũng đã kêu gọi NATO triển khai các tàu quân sự đến bờ biển Crimea nhằm hỗ trợ Ukraina và đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, phía NATO cho hay, khối đã có sự hiện diện hải quân khá lớn ở Biển Đen.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Ukraina đạp nghị sĩ Quốc hội ngay trên sóng truyền hình

N.V |

Thứ trưởng Ukraina tấn công một nghị sĩ Quốc hội ngay trên sóng truyền hình vì người này nói về căng thẳng lãnh hải Nga-Ukraina.

Ukraina tung đòn trừng phạt đầu tiên với Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cấm nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh Ukraina, sau căng thẳng lãnh hải.

EU, NATO “quay lưng” với Ukraina đòi trừng phạt Nga sau căng thẳng lãnh hải

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo EU và NATO phản ứng lạnh nhạt với đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko trừng phạt Nga vì vụ bắt giữ tàu hải quân Ukraina ở Crimea.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thứ trưởng Ukraina đạp nghị sĩ Quốc hội ngay trên sóng truyền hình

N.V |

Thứ trưởng Ukraina tấn công một nghị sĩ Quốc hội ngay trên sóng truyền hình vì người này nói về căng thẳng lãnh hải Nga-Ukraina.

Ukraina tung đòn trừng phạt đầu tiên với Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cấm nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh Ukraina, sau căng thẳng lãnh hải.

EU, NATO “quay lưng” với Ukraina đòi trừng phạt Nga sau căng thẳng lãnh hải

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo EU và NATO phản ứng lạnh nhạt với đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko trừng phạt Nga vì vụ bắt giữ tàu hải quân Ukraina ở Crimea.