Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Hải Anh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán một chính đảng lớn trước thềm cuộc tổng tuyển cử do đảng này đã đề cử một thành viên của hoàng gia làm ứng viên tranh cử thủ tướng.

"Tòa án đã ra lệnh giải tán đảng" - Thẩm phán Taweekiet Meenakanit nêu trong phán quyết.

Trong phán quyết ngày 7.3, tòa án cũng cấm các thành viên của ban lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 10 năm.

AP cho hay, tòa án hiến pháp Thái Lan bỏ phiếu đồng thuận hoàn toàn việc giải tán Thai Raksa Chart cũng như bỏ phiếu với tỉ lệ 6-3 nhất trí cấm hoạt động chính trị 10 năm với ban lãnh đạo của đảng này.

Trong tuyên bố giải thích về phán quyết hôm 7.3, tòa án Thái Lan chỉ trích hành động đề cử công chúa của Thai Raksa Chart trong đó cáo buộc hành động này đe dọa truyền thống các thành viên hoàng tộc không dính dáng vào hoạt động chính trị.

Theo Reuters, cảnh sát đã triển khai hơn 1.000 sĩ quan ở trong và xung quanh tòa án cũng như dựng hàng rào khu vực xung quanh trước phán quyết này.

Lãnh đạo đảng Preechapol Pongpanich chia sẻ với báo giới ngoài tòa án rằng, Thai Raksa Chart đã chấp nhận phán quyết. "Tất cả chúng tôi đều có những ý định tốt đẹp cho đất nước" - ông nói.

Hôm 8.2, đảng Thai Raksa Chart đã đề cử Công chúa Ubolratana Mahidol làm ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 23.4 tới. Tuy nhiên, sau đó, em trai của công chúa - nhà vua Maha Vajirusongkorn phát tuyên bố hoàng gia gọi việc đề cử này rất không phù hợp và vi hiến.

AP nhận định, phán quyết giải tán Thai Raksa Chart đặt ra những diễn biến mới cho cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan - cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính tháng 5.2014. Thai Raksa Chart có liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.

Chân dung công chúa vừa gây nên cơn địa chấn chính trường Thái Lan

Hải Anh |

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi - công chúa vừa tạo nên địa chấn chính trường Thái Lan từng kết hôn với một dân thường nước ngoài, có 2 bằng cấp của Mỹ, từng đóng trong một vài series phim truyền hình và đã mất người con trai yêu dấu trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.

Quốc vương Thái Lan phản đối chị gái tranh cử Thủ tướng

K.M |

Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn cho biết, việc chị gái ngài - Công chúa Ubolratana Mahidol công bố ra tranh cử chức Thủ tướng Thái Lan là "không phù hợp và vi hiến”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.

Chân dung công chúa vừa gây nên cơn địa chấn chính trường Thái Lan

Hải Anh |

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi - công chúa vừa tạo nên địa chấn chính trường Thái Lan từng kết hôn với một dân thường nước ngoài, có 2 bằng cấp của Mỹ, từng đóng trong một vài series phim truyền hình và đã mất người con trai yêu dấu trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.

Quốc vương Thái Lan phản đối chị gái tranh cử Thủ tướng

K.M |

Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn cho biết, việc chị gái ngài - Công chúa Ubolratana Mahidol công bố ra tranh cử chức Thủ tướng Thái Lan là "không phù hợp và vi hiến”.