Chinatown trên khắp thế giới vắng bóng người vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các khu Chinatown từ Australia đến Mỹ trở nên vắng bóng người và các nhà hàng đang phải vật lộn để kinh doanh vì sự bùng phát của COVID-19 trên khắp thế giới.

"Việc khách hàng hoang mang đang lan tràn", AFP dẫn lời ông Max Huang, chủ nhà hàng Juicy Bao ở Chinatown tại Melbourne, Australia. "Khách hàng sẽ không đến ăn để có thể tránh được virus". Quán ăn của ông Huang là một trong mười nhà hàng tạo nên khu phố Chinatown lâu đời nhất Australia.

Đường phố Chinatown yên tĩnh hơn. Khắp con phố ai ai cũng đeo khẩu trang. Hoạt động múa lân trong ngày Tết Nguyên đán cũng phải hủy.

Các nhà hàng báo cáo doanh số của họ đã giảm hơn một nửa. Do đó, họ buộc phải cắt giảm số giờ làm của nhân viên. Đây cũng là tình hình chung của các khu phố Chinatown trên khắp thế giới.

Trợ lý tổng giám đốc Ivan Yeung tại nhà hàng hải sản Empire náo nhiệt ở vùng ngoại ô Richmond, thành phố Vancouver, Canada chia sẻ: "Thông thường muốn có bàn ăn, khách hàng phải xếp hàng đợi, nhưng hôm nay không có khách hàng nào cả. Một số khách hàng đã hủy bỏ bữa tiệc. Nhiều nhà hàng ở đây cũng trong tình trạng này. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường".

Lệnh cấm du khách từ Trung Quốc đã khiến nhiều nhà hàng ở khu phố Chinatown trở nên khó khăn.

"Thông thường chúng tôi có khách du lịch Trung Quốc đến vào thời điểm này, nhưng bây giờ thì không có ai cả", Tony Siu, quản lý của nhà hàng R & G Lounge nổi tiếng ở Quảng Đông tại San Francisco, Mỹ phàn nàn.

Tại Australia, lệnh cấm du lịch cũng khiến 100.000 sinh viên Trung Quốc không thể bay sang để bắt đầu năm học.

"Khách hàng chính của chúng tôi đến từ Trung Quốc...Vì vậy, việc bán hàng rất khó khăn", Su Yin, chủ cửa hàng bánh crepe ở một trường đại học tại Melbourne với số lượng lớn sinh viên Trung Quốc nhấn mạnh.

Để trấn an khách hàng, một số nhà hàng đã thông báo họ khử trùng nội thất thường xuyên để ngăn ngừa bệnh tật. Nhiều nhà hàng khác đã sử dụng nước rửa tay và cho nhân viên đeo khẩu trang, găng tay cao su.

Tuy nhiên, các biện pháp như vậy cũng không thể cải thiện tình hình là bao.

Rebecca Lyu, một sinh viên Trung Quốc sống ở London cho biết, cô khó thuyết phục bạn bè cùng đi ăn hoặc mua sắm. "Một số bạn bè của tôi đã từ chối đi ăn tại các nhà hàng ở khu phố Chinatown vì họ lo lắng về bệnh viêm phổi cấp", cô nói.

"Thật không công bằng khi nhiều người sợ người Trung Quốc," Eddie Lau, chủ tịch phòng Thương mại Trung Quốc ở Melbourne chia sẻ. "Chúng tôi nói với mọi người chúng tôi khỏe mạnh, đừng sợ hãi".

Tại London, một người Trung Quốc tên David Tang cho biết, anh đã thấy những người khác tránh anh trong những tuần gần đây. Anh hiểu lý do tại sao mọi người lại hành xử như thế.

"Tôi đi tàu hỏa vào mỗi buổi sáng. Một ngày cuối tuần, tất cả mọi người đứng còn ghế kế bên chỗ tôi ngồi thì trống", anh cho biết.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Không chốn nương náu vì dịch COVID-19, tù nhân trốn trại 20 năm ra đầu thú

Thanh Hà |

Sau 20 năm trốn chạy, tù nhân Trung Quốc tự ra đầu thú vì an ninh tăng cường giữa dịch bệnh do virus Corona mới (COVID-19) gây ra.

Đám cưới không nhẫn, váy cưới, chú rể của nữ bác sĩ từ tâm dịch Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một y tá ở Trung Quốc - người đã lên đường đi Vũ Hán để làm nhiệm vụ sau khi COVID-19 bùng phát - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến để cổ vũ tinh thần.

Phiên tòa "không một bóng người" ở Trung Quốc trong dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Một phiên tòa được xét xử trực tuyến ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc "không bóng người" giữa dịch virus Corona (nCoV).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không chốn nương náu vì dịch COVID-19, tù nhân trốn trại 20 năm ra đầu thú

Thanh Hà |

Sau 20 năm trốn chạy, tù nhân Trung Quốc tự ra đầu thú vì an ninh tăng cường giữa dịch bệnh do virus Corona mới (COVID-19) gây ra.

Đám cưới không nhẫn, váy cưới, chú rể của nữ bác sĩ từ tâm dịch Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một y tá ở Trung Quốc - người đã lên đường đi Vũ Hán để làm nhiệm vụ sau khi COVID-19 bùng phát - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến để cổ vũ tinh thần.

Phiên tòa "không một bóng người" ở Trung Quốc trong dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Một phiên tòa được xét xử trực tuyến ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc "không bóng người" giữa dịch virus Corona (nCoV).