Chìm tàu hàng nặng hơn 6.500 tấn trong tuần giá lạnh bất thường ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Chìm tàu chở hàng ngoài khơi phía tây nam Nhật Bản, các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai.

Tàu chở hàng Jin Tian treo cờ Hong Kong bị chìm ngoài khơi phía tây nam Nhật Bản và các nỗ lực đang được tiến hành để giải cứu 18 thủy thủ sau khi 4 người đã được cứu.

Tàu chở hàng nặng 6.551 tấn bị chìm sáng 25.1, cách quần đảo Danjo thuộc tỉnh Nagasaki khoảng 110km về phía tây, một phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông tin.

Lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 23h15 tối 24.1. Nguyên nhân tàu chở hàng chìm vẫn chưa được xác định.

Vị trí tàu Jin Tian bị chìm. Ảnh chụp màn hình
Vị trí tàu Jin Tian bị chìm. Ảnh chụp màn hình

Thủy thủ đoàn Jin Tian bao gồm 14 công dân Trung Quốc và 8 người Myanmar, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông tin. Thuỷ thủ đoàn của tàu gặp nạn đã lên bè khẩn cấp lúc 2h40 sáng và tàu chìm chưa đầy 6 phút sau đó.

“Vào lúc 7h14, 4 công dân Trung Quốc đã được giải cứu nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 18 thành viên còn lại” -  phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản nói.

Quan chức giấu tên thông tin thêm, một máy bay đã có mặt tại hiện trường và 2 con tàu khác đang trên đường đến hiện trường vụ chìm tàu.

Theo Kyodo News, có 3 tàu dân sự - một tàu nghiên cứu của Nhật Bản, một tàu chở dầu của Liberia và tàu chở hàng của Trung Quốc - đang tham gia nỗ lực cứu hộ. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng được triển khai trong nỗ lực cứu hộ.

Vụ chìm tàu chở hàng xảy ra trong một tuần lạnh giá bất thường ở Nhật Bản. Đợt lạnh giá đang xảy ra ở hầu khắp Nhật Bản, với tuyết rơi dày ở một số khu vực và nhiệt độ ban ngày ở một số hòn đảo gần địa điểm cứu hộ nhất chỉ 3 độ C.

Theo Bloomberg, có khả năng đây là vụ chìm tàu tồi tệ nhất kể từ khi một tàu chở chở gần 6.000 gia súc bị chìm ngoài khơi Nhật Bản năm 2020, khiến hầu hết thủy thủ đoàn khoảng 40 người mất tích trên biển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản bên bờ vực không thể duy trì chức năng xã hội vì tỉ lệ sinh thấp

Thanh Hà |

Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo ngày 23.1 rằng, tỉ lệ sinh thấp đặt Nhật Bản "bên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội".

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.

Nhật Bản khai thác đất hiếm đáy biển để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nỗ lực tìm kiếm đất hiếm đáy biển của Nhật Bản đang chuyển từ giai đoạn nghiên cứu - phát triển sang khai thác khi tiến bộ công nghệ được thúc đẩy bởi nhu cầu an ninh kinh tế quốc gia.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Nhật Bản bên bờ vực không thể duy trì chức năng xã hội vì tỉ lệ sinh thấp

Thanh Hà |

Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo ngày 23.1 rằng, tỉ lệ sinh thấp đặt Nhật Bản "bên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội".

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.

Nhật Bản khai thác đất hiếm đáy biển để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nỗ lực tìm kiếm đất hiếm đáy biển của Nhật Bản đang chuyển từ giai đoạn nghiên cứu - phát triển sang khai thác khi tiến bộ công nghệ được thúc đẩy bởi nhu cầu an ninh kinh tế quốc gia.