Chìm phà gần đảo Bali khiến 6 người chết, 3 mất tích

Bảo Châu |

Một vụ chìm phà trong khi đang chở theo hơn 50 người ở vùng biển động gần đảo Bali của Indonesia ngày 29.6 khiến 6 người chết.

AP đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Bali - Gede Darmada - cho biết, chiếc phà mang tên KMP Yunice đã bị chìm khoảng nửa giờ sau khi rời cảng Ketapang ở Đông Java hôm 29.6. Theo lộ trình, phà sẽ đi đến cảng Gilimanuk của Bali cách đó 50km. Thời điểm xảy ra tai nạn, phà KMP Yunice đang chở theo 41 hành khách và 12 thành viên thủy thủ đoàn.

Ông Darmada thông tin, tổng cộng có 44 người đã được cứu sống, trong đó có nhiều người bất tỉnh sau khi trôi dạt trong vùng nước chảy xiết suốt nhiều giờ. Ít nhất 6 thi thể cũng đã được vớt lên.

Trong đêm 29.6, lực lượng cứu hộ vẫn chống chọi với những con sóng cao tới 4m giữa bóng tối mịt mùng để tìm kiếm 3 người còn mất tích.

Là một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, việc di chuyển bằng tàu, phà là phổ biến ở Indonesia. Các sự cố tai nạn với phương tiện phà cũng không phải là hiếm.

Vào năm 2018, một chiếc phà chở quá tải với khoảng 200 hành khách đã chìm trong một hồ miệng núi lửa sâu ở tỉnh Bắc Sumatra, khiến 167 người thiệt mạng.

Trong số những thảm họa tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở Indonesia, tháng 2.1999 một con tàu chở khách quá tải đã bị chìm, kéo theo mạng sống của 312 người trên tàu và chỉ 20 người còn sống sót.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ nỗ lực giải cứu sà lan chìm do bão Tauktae

Khánh Ly |

Hôm 18.5, hải quân Ấn Độ huy động lực lượng cứu hộ trên biển và trên không để giải cứu sà lan bị chìm do bão mạnh đổ bộ vào bờ biển phía tây.

Chìm phà chở 50 khách ở Bangladesh khi người dân tháo chạy trước phong tỏa

Hải Anh |

Chìm phà chở 50 người sau vụ va chạm ở miền trung Bangladesh ngay trước ngày lệnh phong tỏa 7 ngày ngừa COVID-19 có hiệu lực.

Tàu cá Trung Quốc chìm ngoài khơi, vài người đang mất tích

Thanh Hà |

Tàu đánh cá bị chìm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào sáng Chủ nhật (4.4).

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ấn Độ nỗ lực giải cứu sà lan chìm do bão Tauktae

Khánh Ly |

Hôm 18.5, hải quân Ấn Độ huy động lực lượng cứu hộ trên biển và trên không để giải cứu sà lan bị chìm do bão mạnh đổ bộ vào bờ biển phía tây.

Chìm phà chở 50 khách ở Bangladesh khi người dân tháo chạy trước phong tỏa

Hải Anh |

Chìm phà chở 50 người sau vụ va chạm ở miền trung Bangladesh ngay trước ngày lệnh phong tỏa 7 ngày ngừa COVID-19 có hiệu lực.

Tàu cá Trung Quốc chìm ngoài khơi, vài người đang mất tích

Thanh Hà |

Tàu đánh cá bị chìm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào sáng Chủ nhật (4.4).