Chìm phà chở 50 khách ở Bangladesh khi người dân tháo chạy trước phong tỏa

Hải Anh |

Chìm phà chở 50 người sau vụ va chạm ở miền trung Bangladesh ngay trước ngày lệnh phong tỏa 7 ngày ngừa COVID-19 có hiệu lực.

Ít nhất 5 người chết và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót vì phà chở 50 hành khách bị chìm sau vụ va chạm với một chiếc thuyền khác ở miền trung Bangladesh hôm Chủ nhật (4.4), AFP dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Nguồn tin cho biết, phà một tầng rưỡi chìm ở sông Shitalakhsya vào khoảng 18h, giờ địa phương, sau khi rời thành phố công nghiệp Narayanganj, cách thủ đô Dhaka 20 km, đến huyện Munshiganj gần đó.

Một thanh tra cảnh sát địa phương cho hay, phà chở rất đông hành khách đổ xô rời Narayanganj sau khi chính phủ thông báo phong tỏa 7 ngày trên khắp đất nước từ 5.4 để ngăn chặn sự gia tăng các ca COVID-19.

“Con số thiệt mạng là 5 người” - quan chức Narayanganj, Shukla Sarker, thông tin.

Bà nói thêm rằng, các thợ lặn từ đội cứu hỏa đang tiếp tục tìm những người sống sót sau vụ tai nạn.

Theo bà Sarker, 11 người sống sót đã được đưa lên bờ và một số hành khách khác có thể đã an toàn bơi vào bờ sông. “Vì vậy, chúng tôi không biết có bao nhiêu người mất tích" - bà nói.

Cảnh sát trưởng địa phương Dipak Saha cho biết, các nỗ lực cứu hộ đang bị cản trở do một cơn bão mạnh đang xảy ra sau sự cố chìm phà.

Theo lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 mới nhất có hiệu lực từ 5.4, tất cả các dịch vụ di chuyển nội địa, gồm xe buýt, phà, tàu hỏa và các chuyến bay sẽ ngừng hoạt động trong 7 ngày.

Các cửa hàng và trung tâm thương mại sẽ đóng cửa trong một tuần. Lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được áp dụng. Các doanh nghiệp khu vực nhà nước và tư nhân sẽ chỉ duy trì nhân sự thiết yếu trong văn phòng.

Tai nạn phà rất phổ biến ở Bangladesh, quốc gia đồng bằng có hàng trăm con sông.

Hàng triệu người ở đất nước 168 triệu dân này phụ thuộc nhiều vào phà trong việc vận chuyển, đặc biệt là ở vùng duyên hải phía nam đất nước.

Tuy nhiên, mức độ an toàn của phà kém. Các chuyên gia cho rằng, chúng được bảo dưỡng kém, tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo tại các nhà máy đóng tàu và tình trạng quá tải là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn.

Tháng 6 năm ngoái, một phà bị chìm ở Dhaka sau khi bị một phà khác đâm từ phía sau khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Tháng 2.2015, ít nhất 78 người chết khi thuyền quá tải va chạm với một thuyền chở hàng trên một con sông miền trung Bangladesh.

Số vụ tai nạn tàu thuyền ở Bangladesh đã giảm mạnh trong những năm gần đây khi chính quyền truy quét các tàu không đủ tiêu chuẩn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Gái mại dâm ở nhà thổ lớn nhất Bangladesh được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Bangladesh tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho những người hành nghề mại dâm tại nhà thổ lớn nhất nước này, nơi có khoảng 1.900 gái mại dâm.

Nổ khí gas khiến ít nhất 12 người thiệt mạng tại Bangladesh

Lê Thanh Hà |

Vụ nổ khí gas tại một nhà thờ Hồi giáo ở Bangladesh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bỏng nặng.

Lật phà do đâm nhau tại Bangladesh khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lật phà do đâm nhau xảy ra ngày 29.6 tại Bangladesh.

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Gái mại dâm ở nhà thổ lớn nhất Bangladesh được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Bangladesh tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho những người hành nghề mại dâm tại nhà thổ lớn nhất nước này, nơi có khoảng 1.900 gái mại dâm.

Nổ khí gas khiến ít nhất 12 người thiệt mạng tại Bangladesh

Lê Thanh Hà |

Vụ nổ khí gas tại một nhà thờ Hồi giáo ở Bangladesh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bỏng nặng.

Lật phà do đâm nhau tại Bangladesh khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lật phà do đâm nhau xảy ra ngày 29.6 tại Bangladesh.