Chile phê duyệt sử dụng vaccine Sinovac cho trẻ từ 6 tuổi trở lên

Nguyễn Hạnh |

Các cơ quan y tế Chile hôm 6.9 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của hãng Sinovac cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Đây là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên thực hiện việc này.

Giám đốc Viện Y tế Công cộng Chile Heriberto Garcia cho biết, cơ quan này đã thông qua biện pháp chống dịch mới với 5 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống.

Giám đốc Garcia thông tin rằng, các chuyên gia tại Viện Y tế Công cộng đưa ra quyết định dựa trên việc xem xét thông tin do phòng thí nghiệm Sinovac đưa ra và thông tin được công bố trên các tạp chí y tế.

Ở Mỹ Latin, một số quốc gia chỉ chấp thuận sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Theo bài báo ngày 7.9 của ABC News, Chile chấp thuận việc sử dụng vaccine Coronavac của Sinovac cho trẻ em từ 6 tuổi trong thời điểm nước này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 3/4 người trưởng thành.

Đại học Công giáo Chile đang thực hiện một nghiên cứu với 4.000 trẻ em từ 3-17 tuổi, để xem xét về tác động của vaccine Sinovac đối với trẻ em. 

Rất ít cơ quan quản lý trên thế giới đưa ra đánh giá về mức độ an toàn việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, nhưng ngày càng nhiều nước phê duyệt việc này. Mỹ, Canada, Singapore và Hong Kong đều cho phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

Phương Linh |

Cuba ngày 6.9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi.

Mũi tăng cường vaccine Sinovac thúc đẩy kháng thể chống biến thể Delta

Bảo Châu |

Theo nghiên cứu mới, mũi tăng cường vaccine Sinovac đã đảo ngược tình trạng suy giảm kháng thể chống biến thể Delta.

Không biết cửa chuồng đang mở, người phụ nữ ở Chile bị hổ giết chết

Nguyễn Hạnh |

Một phụ nữ trẻ làm việc tại công viên ở Chile đã tử vong sau khi bị một con hổ tấn công, theo cảnh sát địa phương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

Phương Linh |

Cuba ngày 6.9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi.

Mũi tăng cường vaccine Sinovac thúc đẩy kháng thể chống biến thể Delta

Bảo Châu |

Theo nghiên cứu mới, mũi tăng cường vaccine Sinovac đã đảo ngược tình trạng suy giảm kháng thể chống biến thể Delta.

Không biết cửa chuồng đang mở, người phụ nữ ở Chile bị hổ giết chết

Nguyễn Hạnh |

Một phụ nữ trẻ làm việc tại công viên ở Chile đã tử vong sau khi bị một con hổ tấn công, theo cảnh sát địa phương.