Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể đạt "đỉnh điểm" từ ngày mai

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đánh thuế 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc - một trong những hạn chế kinh tế cứng rắn nhất mà một tổng thống Mỹ từng áp dụng, có thể từ ngày 17.9.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời 2 quan chức Nhà Trắng cho biết, thông báo về việc Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc có thể được đưa ra trong vài ngày tới, sớm nhất là vào ngày 17.9.

Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với hơn 1.000 sản phẩm, gồm điện thoại thông minh, tivi, đồ chơi và một loạt sản phẩm khác.

Tổng thống Donald Trump ra lệnh áp đặt mức thuế 10% với một loạt các sản phẩm tiêu dùng nói trên, dẫn đến mức giá cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ. Mỹ nhập khẩu khoảng 500 tỉ USD hàng Trung Quốc mỗi năm.

Mức thuế 10% đã được giảm so với kế hoạch ban đầu của Tổng thống Donald Trump là 25% đánh vào các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Nhưng tác động sẽ bao trùm hàng triệu người tiêu dùng Mỹ, vì thuế mới áp dụng với điện thoại thông minh, máy tính, đồ chơi, ti vi và nhiều mặt hàng chủ lực khác cho tầng lớp trung lưu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 15.9 không đưa ra bình luận nào.

Trước đó, ngày 14.9, phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters cho biết: "Tổng thống đã quyết định rõ ràng rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục có hành động đối phó với thực tiễn thương mại không công bằng của Trung Quốc. Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc giải quyết những mối quan ngại lâu dài của Mỹ".

Mỹ và Trung Quốc trong vài tháng qua liên tục có động thái trả đũa nhau trong cuộc chiến tranh thương mại.

Khởi đầu, ông Donald Trump đánh thuế 50 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp, không ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Trung Quốc lập tức trả đũa bằng áp thuế lên mặt hàng thịt bò và đậu nành của Mỹ, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tiếp đó, ông Donald Trump chỉ thị tiếp tục lập danh sách để đánh thuế lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc, gói này bao gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng.

2 tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố chuẩn bị gói trừng phạt thứ 3, đánh tiếp vào 267 tỉ USD hàng Trung Quốc, như vậy gần như đánh vào toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng Trung Quốc bán sang Mỹ

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế lên 267 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc ngoài 200 tỉ USD hàng hóa của nước này vốn đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế.

EU chính thức "phản đòn" đánh thuế của ông Donald Trump

H.Liên |

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đáp trả chính phủ ông Donald Trump bằng cách áp thuế nhập khẩu 25% với loạt các sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai (22.6), Brussels xác nhận.

Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Hạ Anh |

Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu Washington hủy bỏ kế hoạch áp thuế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng thống Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng Trung Quốc bán sang Mỹ

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế lên 267 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc ngoài 200 tỉ USD hàng hóa của nước này vốn đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế.

EU chính thức "phản đòn" đánh thuế của ông Donald Trump

H.Liên |

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đáp trả chính phủ ông Donald Trump bằng cách áp thuế nhập khẩu 25% với loạt các sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai (22.6), Brussels xác nhận.

Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Hạ Anh |

Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu Washington hủy bỏ kế hoạch áp thuế.