Chiến thuật "nhường" tâm điểm chú ý cho vợ và em gái của ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang nỗ lực trong chiến thuật làm mới hình ảnh khi chuyển sự chú ý sang những người phụ nữ bên cạnh mình.

AP nhận định, trong vài tháng qua, sự chú ý của công chúng quốc tế chuyển dần sang bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un cũng như vợ ông - bà Ri Sol-ju.

Vai trò của bà Kim Yo-jong và Ri Sol-ju trở nên nổi bật hơn khi Bình Nhưỡng bắt đầu chiêu "tấn công quyến rũ" cùng với loạt cuộc gặp thượng đỉnh và các động thái ngoại giao quan trọng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, nhiều khả năng, khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27.4 tới tại khu phi quân sự liên Triều, ông Kim Jong-un có kế hoạch để phu nhân tháp tùng. Nếu động thái này thực sự xảy ra được xem là phù hợp với xu hướng hiện tại của Triều Tiên.

Trước đó, bà Ri Sol-ju gây được ấn tượng tốt khi tháp tùng ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 hoặc tháng 6, gợi lên khả năng bà Ri Sol-ju sẽ gặp bà Melania Trump.

Trong tuần qua, vị thế của bà Ri Sol-ju có sự “nâng cấp” khi bà được truyền thông nhà nước gọi là "Đệ nhất phu nhân tôn kính". Tờ Chosun Ilbo cho hay, cách gọi này không được sử dụng ở Triều Tiên kể từ năm 1974. Trước đây, vợ ông Kim Jong-un chỉ được gọi đơn giản là "đồng chí Ri".

Em gái ông Kim Jong-un cũng có sự hiện diện mạnh mẽ hơn, mà mở đầu là việc trở thành thành viên đầu tiên của gia đình lãnh đạo Triều Tiên đặt chân đến Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Tại đây, em gái ông Kim Jong-un nhanh sóng "chiếm sóng" truyền thông. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi Tổng thống Moon Jae-in đứng bắt tay bà Kim Yo-jong tại lễ khai mạc trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng ở hàng ghế VIP gần đó.

Trước đó, sự xuất hiện công khai của Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng chỉ giới hạn trong các sự kiện không thường xuyên và bà xuất hiện bên cạnh anh trai trong vai trò hỗ trợ. Tên của bà hầu như không được đề cập trên truyền thông nhà nước. Nhưng sau chuyến thăm Hàn Quốc, sự trở lại Triều Tiên của bà và phái đoàn được đăng tải trên trang nhất. Kim Yo-jong cũng hiện diện bên cạnh anh trai khi phái đoàn cấp cao Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng vào tháng 3.

Mới đây nhất, hôm 15.4, bà Kim Yo-jong và bà Ri Sol-ju tiếp tục xuất hiện trên trang nhất cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên khi tiếp phái đoàn cao cấp của Trung Quốc và xem vũ đoàn ballet quốc gia Trung Quốc trình diễn.

AP nhận định, sự kiện có thể coi là dấu mốc quan trọng, là lần duy nhất "đệ nhất phu nhân tôn kính" được truyền thông nhà nước đưa tin khi dự sự kiện mà không có lãnh đạo Kim Jong-un hiện diện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bí mật sang Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

H.Liên |

Ông Mike Pompeo - Giám đốc CIA, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ đã tới Triều Tiên vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tờ Washington Post đưa tin tối 17.4.

"Thăng cấp" vợ ông Kim Jong-un từ đồng chí lên đệ nhất phu nhân

Song Minh |

Lần đầu tiên báo chí Triều Tiên chính thức gọi và Ri Sol-ju, vợ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "đệ nhất phu nhân" thay vì "đồng chí".

Ông Donald Trump "đổi giọng" về thượng đỉnh Mỹ-Triều sau nước cờ của ông Kim Jong-un

Hạ Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 9.4 rằng cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ diễn ra "vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6", thông báo được đưa ra sau khi ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bí mật sang Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

H.Liên |

Ông Mike Pompeo - Giám đốc CIA, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ đã tới Triều Tiên vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tờ Washington Post đưa tin tối 17.4.

"Thăng cấp" vợ ông Kim Jong-un từ đồng chí lên đệ nhất phu nhân

Song Minh |

Lần đầu tiên báo chí Triều Tiên chính thức gọi và Ri Sol-ju, vợ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "đệ nhất phu nhân" thay vì "đồng chí".

Ông Donald Trump "đổi giọng" về thượng đỉnh Mỹ-Triều sau nước cờ của ông Kim Jong-un

Hạ Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 9.4 rằng cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ diễn ra "vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6", thông báo được đưa ra sau khi ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.