Chiến lược gia chống COVID-19 kinh ngạc về số người chết ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Thụy Điển lên tới 24.623 ca với 3.040 ca tử vong, tính tới sáng 8.5, giờ Hà Nội, theo Worldometers.

Không lâu trước thời điểm Bộ Y tế Thụy Điển công bố số người chết do COVID-19 ở nước này tới ngày 7.5 là 2.941 ca, nhà dịch tễ học trưởng của cơ quan y tế công Thụy Điển Anders Tegnell chia sẻ với báo giới rằng: "Chúng tôi bắt đầu gần ngưỡng 3.000 ca tử vong, một con số lớn khủng khiếp", theo Newsweek.

Ông Anders Tegnell là người dẫn đầu chiến lược ứng phó COVID-19 của Thụy Điển. Ông đã bảo vệ quyết định không phong tỏa toàn quốc để chống lây lan dịch bệnh.

Trong tuần này, nhà dịch tễ Tegnell cũng thừa nhận, ông không tin chiến lược không phong tỏa chống COVID-19 là phương án tốt nhất để thực hiện.

"Tôi không bị thuyết phục chút nào - chúng tôi liên tục nghĩ về chiến lược này" - ông chia sẻ với Aftonbladet, tờ báo Thụy Điển có trụ sở tại thủ đô Stockholm.

Theo số liệu mới nhất của Worldometers, cho tới nay, Thụy Điển có số ca mắc và số người chết vì COVID-19 lớn nhất ở Scandinavia, so với các nước láng giềng Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan. Đan Mạch có 10.083 ca mắc COVID-19 và 514 ca tử vong. Na Uy trong khi đó có con số tương ứng là 8.034 và 217. Về phần mình, Phần Lan có 5.673 ca mắc COVID-19 và 255 ca tử vong.

Newsweek cho hay, số người chết hàng ngày ở Thụy Điển dự báo có khả năng tăng tới gần 150 vào ngày 11.5 khi có tới trên 1.060 ca tử vong được dự báo trong tuần này, theo mô hình dự báo của nhóm ứng phó COVID-19 Đại học Hoàng gia London, Anh.

Tuy nhiên, Thụy Điển là quốc gia Châu Âu duy nhất không ban hành lệnh phong tỏa. Động thái này nằm trong chiến lược nhằm phát triển "miễn dịch cộng đồng" bằng cách gia tăng số ca tiếp xúc với virus để tránh làn sóng lây nhiễm thứ 2. Tuy nhiên, động thái này bị nhiều quốc gia cũng như trong nước Thụy Điển chỉ trích.

Thụy Điển có triển khai những hạn chế sau khi dịch bệnh bùng phát như cấm tập trung hơn 50 người, người dân được thông báo tránh di chuyển không cần thiết và tránh tiếp xúc với người cao tuổi. Nhưng người dân nước này vẫn được phép đến các nhà hàng, bar, quán cà phê và hộp đêm. Những địa điểm này được yêu cầu chỉ cung cấp dịch vụ tại bàn.

Tháng trước, chính phủ đã cảnh báo sẽ đóng cửa bất kỳ nhà hàng và bar nào không tuân theo các hướng dẫn phòng ngừa được ban hành để ngăn chặn sự bùng phát của các ca COVID-19.

Các trường trung học và đại học đã đóng cửa để chuyển sang học trực tuyến nhưng những trường dành cho học sinh dưới 16 tuổi vẫn mở. Chính phủ Thụy Điển chủ trương làm việc tại nhà, nếu có thể.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen Thụy Điển là "một hình mẫu tương lai" trong giai đoạn tiếp theo để chống dịch COVID-19 bởi nước này đã tin tưởng người dân sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Thụy Điển ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất do dịch COVID-19

Khánh Minh |

Thụy Điển ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày với 185 người hôm 21.4.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen Thụy Điển là "một hình mẫu tương lai" trong giai đoạn tiếp theo để chống dịch COVID-19 bởi nước này đã tin tưởng người dân sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Thụy Điển ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất do dịch COVID-19

Khánh Minh |

Thụy Điển ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày với 185 người hôm 21.4.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.