Chiến hạm uy lực khủng nhất của Anh vừa biên chế đã bị hỏng

Hà Liên |

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chiến hạm mới nhất và lớn nhất trị giá hơn 4 tỷ USD của hải quân Hoàng gia Anh mỗi giờ bị 200 lít nước biển tràn vào do vấn đề ở một trục chân vịt.

Tờ Telegraph cho hay, sự cố xảy ra chưa đầy một tháng sau khi HMS Queen Elizabeth chính thức được nữ hoàng chủ trì thông báo biên chế vào lực lượng hải quân Anh. Sự cố nghiêm trọng đến mức tàu có thể phải quay trở lại cảng và tốn hàng triệu USD để sửa chữa.

"Vấn đề ở một vòng đệm trục đã được xác định trong quá trình thử nghiệm HMS Queen Elizabeth trên biển. Con tàu dự kiến được sửa chữa khi cập bến tại Portsmouth", một phát ngôn viên của hải quân nói.

Ông nói thêm rằng chiến hạm này đã được lên kế hoạch cho việc sửa chữa và lỗi này ảnh hưởng tới việc con tàu ra khơi vào đầu năm tới.

Chiến hạm tối tân của Anh dài 280m nặng 65.000 tấn, có tốc độ tối đa 25 hải lý và là con tàu lớn nhất và mạnh nhất trong hải quân hoàng gia.

Tin tức về sự cố rò rỉ này xảy ra ngay sau khi các nghị sĩ lên tiếng quan ngại về những chi phí mua tiêm kích F35 cho tàu sân bay với giá dự kiến hơn 200 triệu USD/chiếc.

Anh dự định mua 48 tiêm kích F-35 vào năm 2025 từ hãng Lockheed Martin của Mỹ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tàu chiến Nga có thể làm tê liệt cả NATO mà không cần nhả đạn

Vân Anh |

Phương Tây lo ngại rằng các chiến hạm Nga ở Đại Tây Dương có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với NATO mà không cần phải tốn bất kỳ viên đạn nào.

Khu trục hạm Mỹ va chạm tàu Nhật lần thứ 5 trong năm

Vân Anh |

Ngày 18.11, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ lại va chạm với một tàu kéo của Nhật tại vịnh Sagami, phía đông bắc Nhật Bản, sự cố lần thứ 5 trong năm nay.

Sức mạnh hơn 100 chiến hạm Nga ở Thái Bình Dương

K.M |

Hơn 100 chiếc tàu cho thấy sự hiện diện hùng mạnh của Hải quân Nga tại Thái Bình Dương, Đô đốc Vladimir Korolev - Tư lệnh Hải quân Nga cho biết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tàu chiến Nga có thể làm tê liệt cả NATO mà không cần nhả đạn

Vân Anh |

Phương Tây lo ngại rằng các chiến hạm Nga ở Đại Tây Dương có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với NATO mà không cần phải tốn bất kỳ viên đạn nào.

Khu trục hạm Mỹ va chạm tàu Nhật lần thứ 5 trong năm

Vân Anh |

Ngày 18.11, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ lại va chạm với một tàu kéo của Nhật tại vịnh Sagami, phía đông bắc Nhật Bản, sự cố lần thứ 5 trong năm nay.

Sức mạnh hơn 100 chiến hạm Nga ở Thái Bình Dương

K.M |

Hơn 100 chiếc tàu cho thấy sự hiện diện hùng mạnh của Hải quân Nga tại Thái Bình Dương, Đô đốc Vladimir Korolev - Tư lệnh Hải quân Nga cho biết.