Chiến hạm Mỹ bị đâm thủng ở biển Nhật Bản, 7 thủy thủ mất tích

Hà Liên |

Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ va chạm với một tàu buôn ngoài khơi bờ biển Yokosuka, Nhật Bản rạng sáng 17.6, 7 thủy thủ trên tàu vẫn đang mất tích.

Nguồn tin từ Hải quân Mỹ chia sẻ với CNN, tàu USS Fitzgerald đã bị thiệt hại ở mạn bên trên và bên dưới, dẫn tới nước tràn vào 3 khoang tàu và "động cơ đẩy bị giới hạn". Quy trình khẩn cấp đã được áp dụng và con tàu không có nguy cơ bị chìm vào thời điểm hiện tại, nhưng thủ thủ đoàn vẫn tiếp tục bơm nước ra khỏi tàu.

Vụ va chạm của tàu USS Fitzegrald xảy ra vào khoảng 2h30 sáng, cách bờ biển Yokosuka khoảng 56 hải lý.

Theo Washington Post, Takeshi Aikawa, quan chức Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận 7 thủy thủ trên tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang mất tích, 1 người bị thương sau vụ va chạm. Nhật Bản đã cử 5 tàu tuần tra và một máy bay cấp cứu tới khu vực đang tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Đoạn video từ đài NHK cho thấy con tàu bị hư hại nặng với một vết thủng lớn ở mạn phải.

Phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ cho hay, con tàu của Hải quân Mỹ sẽ tự quay trở lại Yokosuka và cập bến trong vài giờ nữa. Một thủy thủ bị thương ở đầu đã được trực thăng của cảnh sát biển Nhật Bản đưa đi cấp cứu.

Hạm đội 7 cho biết, con tàu va chạm với tàu USS Fitzegrald là tàu buôn ACX Crystal treo cờ Philippines. Con tàu có sức chuyên chở 29.000 tấn, lớn gấp 3 so với tàu chiến của Mỹ. Không có thông tin gì về thiệt hại của con tàu va chạm với USS Fitzegrald.

Phát ngôn viên của lực lượng bờ biển Philippines đã nghe thông tin về vụ va chạm, nhưng không có thông tin chi tiết vì vụ việc không xảy ra ở vùng biển nước này.

Nhà Trắng đã nhận được báo cáo và đang theo dõi vụ tai nạn, CNN cho hay.

Trước đó, tháng 5.2017, tàu USS Lake Champlain của Mỹ đã va chạm với một tàu đánh cá của Hàn Quốc nhưng sau đó cả hai tàu đều hoạt động bình thường.

Tàu USS Fitzgerald là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke, trên tàu có biên chế khoảng 330 thủy thủ. Tàu vừa hoàn thành quá trình nâng cấp, sửa chữa hồi tháng 2 vừa qua với chi phí lên tới 21 triệu USD. USS Fitzgerald được triển khai hoạt động ở Yokosuka, Nhật Bản, nhằm hỗ trợ an ninh, ổng định ở khu vực Ấn Độ - Châu Á -Thái Bình Dương.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tàu chiến Nga nã 4 quả tên lửa vào thành trì của IS tại Syria

Hà Liên |

Ngày 31.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến Nga đã bắn 4 quả tên lửa hành trình phá hủy các trang thiết bị hạng nặng và giết các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chạy trốn từ Raqqa tới Palmyra, Syria.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tàu chiến Nga nã 4 quả tên lửa vào thành trì của IS tại Syria

Hà Liên |

Ngày 31.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến Nga đã bắn 4 quả tên lửa hành trình phá hủy các trang thiết bị hạng nặng và giết các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chạy trốn từ Raqqa tới Palmyra, Syria.