Chiến dịch tiêm chủng ở Việt Nam qua góc nhìn nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Trực tiếp tiêm vaccine COVID-19 theo chương trình tiêm chủng của Việt Nam, nhà báo Mỹ Amiad Horowitz bày tỏ sự ấn tượng với quá trình triển khai nhanh chóng, hiệu quả cũng như đánh giá cao cách tiếp cận của Việt Nam trong chương trình tiêm chủng.

"Rất thành công"

Cuối tháng 9, trang People’s World của Mỹ đăng viết về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam của nhà báo Amiad Horowitz. Theo tác giả bài viết, trong suốt một năm rưỡi, Việt Nam có chiến lược ngăn chặn COVID-19 hiệu quả cao. Phần lớn thành công này nhờ cách tiếp cận mang tính cộng đồng trong ứng phó. Tuy nhiên, khi biến thể Delta lây lan mạnh xuất hiện, tình hình trở nên khó khăn hơn. Trước thực tế này, chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục áp dụng cách tiếp cận đã thành công trong ứng phó với dịch bệnh giai đoạn đầu vào chiến dịch tiêm vaccine và đã "rất thành công".

Phần khó nhất cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam là mua đủ liều vaccine cho gần 100 triệu dân. Trong khi chính phủ Việt Nam tìm kiếm vaccine thông qua đường ngoại giao, người dân cũng hành động. Từ tháng 6, Việt Nam thành lập quỹ vaccine COVID-19 trong đó người dân có thể quyên góp qua tin nhắn văn bản hoặc chuyển khoản. Quỹ thu được hàng trăm triệu USD từ các cá nhân và doanh nghiệp khắp đất nước.

Vào thời điểm bài viết đăng tải, Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt 7 loại vaccine COVID-19 khác nhau để sử dụng trong nước, trong đó mới nhất là vaccine Abdala của Cuba. Khi vaccine COVID-19 về Việt Nam, vaccine được phân phối cho 19.000 “điểm tiêm chủng” khác nhau trên toàn quốc, sau đó những đơn vị này tổ chức tiêm chủng cho khu vực phục vụ.

Một trong những phương thức phân phối chính là thông qua khu dân cư và xã, phường trên cả nước. Các địa phương nắm rõ nhu cầu và khả năng đáp ứng về hậu cần của địa bàn nên có thể phân phối vaccine một cách có tổ chức và hiệu quả.

Ấn tượng với trải nghiệm tiêm chủng

Hiệu quả của công tác tiêm chủng ở Việt Nam được chính cây viết Amiad Horowitz đích thân trải nghiệm. Horowitz cho biết, chương trình tiêm chủng tại khu phố anh sinh sống ở Hà Nội được triển khai "có tổ chức và ấn tượng". Ngày 9.9, cư dân nhận được thông báo tiêm chủng qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và cả thông báo qua loa phóng thanh về việc đến nhà cộng đồng trong ngày 10.10 để khám sàng lọc COVID-19 trước khi tiêm chủng.

Trung tâm xét nghiệm do chính quyền địa phương tổ chức, có tình nguyện viên cùng chuyên gia y tế hỗ trợ. "Toàn bộ quá trình, từ khi xếp hàng cho đến khi hoàn tất xét nghiệm, mất khoảng 5 phút" - cây viết của People’s World chia sẻ.

Hai ngày sau, mẫu khai y tế trước khi tiêm chủng được phát cho cư dân điền và chính quyền địa phương thu lại. Hai ngày sau nữa, cư dân đến tiêm chủng tại trung tâm đặt trong tòa nhà chính quyền phường.

Tại điểm tiêm chủng, người dân được giới chức địa phương và thanh niên tình nguyện cũng như các tình nguyện viên khác giúp đỡ thủ tục. Nhà báo Mỹ cho biết, có cả tình nguyện viên hỗ trợ dịch cho những người đến tiêm chủng không nói hoặc không đọc được tiếng Việt. Từ lúc xếp hàng đến lúc được tiêm vaccine COVID-19 chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Và đến cuối ngày, tất cả cư dân trưởng thành trong khu phố đã được tiêm xong. Cộng tác viên của People’s World nhấn mạnh "không thể không ấn tượng về hiệu quả khi cộng đồng cùng phối hợp".

Dù một số điểm tiêm chủng khác gặp nhiều khó khăn hơn và xếp hàng lâu hơn, nhưng nhìn chung chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ riêng vào ngày 13.9, hơn một triệu cư dân ở Hà Nội đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Đến 15.9, hơn 90% dân số trưởng thành ở thủ đô đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Nhấn mạnh việc Việt Nam đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tác giả lưu ý, khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quốc gia từ tháng 6, chỉ có khoảng 2 triệu người được tiêm liều đầu tiên. Bốn tháng sau, con số này lên tới hơn 26 triệu, với gần 6 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Khi Việt Nam nhận được nhiều liều vaccine COVID-19 hơn, việc triển khai tiêm chủng sẽ tiếp tục.

Đẩy nhanh tiêm chủng, thích ứng an toàn với dịch bệnh

Ngày 13.10, tại cuộc họp của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Tổ trưởng tổ công tác, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất từ nay đến cuối năm là tiếp tục vận động, đôn đốc, bảo đảm các đối tác chuyển giao vaccine cho Việt Nam theo đúng cam kết. Tổ công tác đồng thời tiếp tục tham mưu cho Chính phủ trong quá trình xây dựng kế hoạch tổng thể về nhu cầu vaccine cho năm 2022, cũng như năng lực sản xuất trong nước để đảm bảo chủ động trong việc tiếp cận vaccine. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong sản xuất vaccine để hỗ trợ phát triển vaccine trong nước, bảo đảm nguồn cung ổn định và tự chủ lâu dài về vaccine cũng như đẩy mạnh tiếp cận các loại thuốc đặc trị COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo về việc tập trung cao độ vận động vaccine trong tháng 9, tháng 10 và đến cuối năm 2021, với tinh thần “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”, số lượng vaccine về Việt Nam đã tăng nhanh liên tục. Việt Nam cũng tiếp nhận được số lượng lớn trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá hàng chục triệu USD từ nhiều đối tác, tổ chức quốc tế và kiều bào trao tặng.

Tốc độ và số lượng vaccine về Việt Nam tăng rất nhanh đã góp phần vào các nỗ lực chung về phòng chống dịch, giúp giảm tỉ lệ nhiễm bệnh và tử vong. Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cho hay, đến nay, Việt Nam đã tiêm 1 mũi cho hơn 54% dân số trên 18 tuổi và tiêm đủ 2 mũi cho khoảng hơn 22% dân số. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng để bảo đảm sức khỏe người dân và chuyển sang thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10.2021

Lệ Hà |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước 15.10

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trước ngày 15.10 sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10.2021

Lệ Hà |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước 15.10

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trước ngày 15.10 sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.