Chiến dịch ông Joe Biden sẵn sàng "đấu" với ông Donald Trump ở tòa

Hải Anh |

Chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẵn sàng chống lại bất kỳ nỗ lực nào của chiến dịch Tổng thống Donald Trump tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Trong thông cáo được gửi trước 4h sáng 4.11, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden- bà Jen O’Malley Dillon- gọi những tuyên bố của ông Donald Trump như “ra Tòa án Tối cao Mỹ”, “tất cả các cuộc bỏ phiếu dừng lại” là “thái quá, chưa từng có và không chính xác”, AP thông tin.

Bà Jen O'Malley Dillon nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ lặp lại những gì cựu phó tổng thống đã nói tối nay: Ông Donald Trump không quyết định kết quả bầu cử. Ông Joe Biden không quyết định kết quả bầu cử. Người dân Mỹ quyết định kết quả của cuộc bầu cử này. Và quá trình dân chủ phải và sẽ tiếp diễn đến cùng".

Bà O’Malley Dillon cũng lưu ý, chiến dịch của ứng viên Joe Biden có “các đội pháp lý thường trực sẵn sàng triển khai để chống lại nỗ lực đó”. Người quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh: "Họ sẽ thắng thế".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Nhà Trắng vào rạng sáng 4.11 trong đó cáo buộc không có căn cứ rằng cuộc bầu cử Mỹ năm nay có "gian lận". Ông nói rằng: "Chúng tôi sẽ tới Tòa án Tối cao Mỹ. Chúng tôi muốn tất cả việc bỏ phiếu ngừng lại. Thực tế là, không được bỏ phiếu thêm nữa, chỉ kiểm phiếu".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden nói đang đi đúng hướng để chiến thắng

Hải Anh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng, hiện chưa phải là lúc ông hay ông Donald Trump tuyên bố ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Ông Joe Biden: Tôi học hỏi được từ sai lầm trong chiến dịch của bà Clinton

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói rằng đã học được từ sai lầm mà chiến dịch bà Hillary Clinton mắc phải trong cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước ở các bang Trung Tây.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ông Joe Biden nói đang đi đúng hướng để chiến thắng

Hải Anh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho rằng, hiện chưa phải là lúc ông hay ông Donald Trump tuyên bố ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Ông Joe Biden: Tôi học hỏi được từ sai lầm trong chiến dịch của bà Clinton

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói rằng đã học được từ sai lầm mà chiến dịch bà Hillary Clinton mắc phải trong cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước ở các bang Trung Tây.