Ông Trump tự tin về khả năng tái lập kỳ tích 2016

Thanh Hà |

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump "tự tin hơn" so với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, theo cố vấn chiến dịch.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump dự báo sự tự tin trong cuộc gọi với báo giới ngày 3.11, trong đó nói rằng họ thấy lượng cử tri đi bỏ phiếu mạnh mẽ trên khắp đất nước, theo Wall Street Journal.

"Mọi người trong nhóm Trump - bao gồm cả tổng thống - cảm thấy tốt hơn và tự tin hơn về vị thế của chúng tôi trong năm 2020 so với đúng thời điểm này năm 2016" - cố vấn chiến dịch cấp cao Jason Miller cho biết.

Người quản lý chiến dịch Bill Stepien thì nói, họ thấy một cuộc chạy đua sít sao nhưng cho rằng số cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 3.11 sẽ bù lại số phiếu bầu sớm đã ủng hộ đảng Dân chủ.

Ông cho biết, chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump cảm thấy “thực sự, thực sự tốt” về bang chiến trường khốc liệt Florida, đồng thời thích thú với lượng cử tri đi bầu cử ở Pennsylvania, Wisconsin và Arizona.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump sẽ theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 từ Nhà Trắng trong tối 3.11 cùng với các nhân viên cấp cao và các thành viên trong gia đình.

Được biết, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ xem kết quả bầu cử cùng với người thân tại nhà riêng của ông ở Wilmington, bang Delaware. Trước đó, ông Biden bày tỏ tin tưởng rằng đảng Dân chủ sẽ thiết lập lại "bức tường xanh" ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump phát biểu, tự hào vì chiến thắng ở các bang chiến địa

Nhóm PV |

Tính đến 13h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump được 213 phiếu.

Lịch trình của ông Trump-Biden trong ngày bầu cử

Phương Linh |

Sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng gia đình đã cùng đi bộ đến nhà thờ St. Joseph's ở Delaware.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump phát biểu, tự hào vì chiến thắng ở các bang chiến địa

Nhóm PV |

Tính đến 13h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump được 213 phiếu.

Lịch trình của ông Trump-Biden trong ngày bầu cử

Phương Linh |

Sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng gia đình đã cùng đi bộ đến nhà thờ St. Joseph's ở Delaware.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.