Chiến đấu cơ Mỹ lần đầu xuất kích từ tàu nước ngoài từ năm 1943

Thanh Hà |

Chiến đấu cơ Mỹ lần đầu làm nhiệm vụ chiến đấu trên tàu sân bay của nước ngoài kể từ năm 1943.

Các máy bay chiến đấu của Thủy quân Lục chiến Mỹ có mặt trên một tàu sân bay của Anh để làm nhiệm vụ chiến đấu ở Trung Đông trong tuần này, Bộ Quốc phòng Anh thông tin ngày 22.6.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một máy bay Mỹ xuất kích chiến đấu từ một tàu chiến của nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới 2.

Chỉ huy không quân trên tàu Queen Elizabeth James Blackmore cho biết, lần gần đây nhất một máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ một tàu sân bay nước ngoài là năm 1943, khi máy bay Mỹ được triển khai từ tàu HMS Victorious của Anh ở nam Thái Bình Dương.

Các máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ trong nhiệm vụ lần này sẽ cùng các máy bay F-35B của Anh hỗ trợ chiến dịch Operation Shader của Anh và chiến dịch Operation Inherent Resolve của Mỹ.

Tổng số 18 máy bay F-35B của Mỹ và Anh được đưa lên tàu Queen Elizabeth nặng 65.000 tấn, số lượng máy bay chiến đấu tiên tiến lớn nhất từng được triển khai trên một tàu sân bay.

Máy bay chiến đấu F-35B do Mỹ thiết kế là máy bay tàng hình hiện đại có thể hạ cánh thẳng đứng, cho phép triển khai trên các tàu chiến nhỏ hơn các tàu sân bay lớp Nimitz nặng 100.000 tấn vốn là xương sống của hạm đội Hải quân Mỹ.

Nhiệm vụ chống khủng bố IS có sự hiện diện của máy bay chiến đấu Mỹ cũng đánh dấu lần chiến đấu đầu tiên của tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth của Anh và là hoạt động chiến đấu đầu tiên của một tàu sân bay Anh trong vòng một thập kỷ. HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay lớn nhất mà Hải quân Anh từng hạ thủy.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay số 21 của Anh thực hiện sứ mệnh kéo dài 7 tháng để đi đến tận Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhóm tác chiến tàu sân bay dự kiến ​​ghé 40 quốc gia trong quá trình triển khai qua Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương để đi đến Thái Bình Dương với quãng đường trên 48.280km.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi Saudi Arabia và các nước Trung Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang rút các hệ thống phòng thủ tên lửa và các khí tài quân sự khác cũng như quân nhân khỏi Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông trong quá trình sắp xếp lại lực lượng.

Mỹ phát triển máy bay không người lái siêu nhỏ để giám sát

Nguyễn Hạnh |

Lực lượng Không quân Mỹ đang tạo ra các máy bay không người lái siêu nhỏ có thể vỗ cánh như chim hoặc côn trùng, để giám sát trong các khu vực chiến sự.

Thực hư Mỹ đóng băng gói viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraina

Hải Anh |

Rộ tin Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraina nhưng đóng băng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi Saudi Arabia và các nước Trung Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang rút các hệ thống phòng thủ tên lửa và các khí tài quân sự khác cũng như quân nhân khỏi Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông trong quá trình sắp xếp lại lực lượng.

Mỹ phát triển máy bay không người lái siêu nhỏ để giám sát

Nguyễn Hạnh |

Lực lượng Không quân Mỹ đang tạo ra các máy bay không người lái siêu nhỏ có thể vỗ cánh như chim hoặc côn trùng, để giám sát trong các khu vực chiến sự.

Thực hư Mỹ đóng băng gói viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraina

Hải Anh |

Rộ tin Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraina nhưng đóng băng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.