Chiến đấu cơ liên quân Mỹ trút hỏa lực vào mục tiêu quân sự Syria

Hạ Anh |

Cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào các vị trí quân sự của Syria ở miền đông nước này, gần tiền tuyến chiến đấu chống nhóm khủng bố IS.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin sáng 24.5, cuộc không kích nhắm vào các vị trí giữa Boukamal và Hmeimeh ở tỉnh Deir ez-Zour và có xảy ra về thiệt hại cơ sở vật chất, nhưng không nêu thông tin chi tiết.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, có 2 cuộc tấn công tên lửa do liên quân Mỹ dẫn đầu tiến hành vào rạng sáng 24.5. Theo SOHR, các khu vực bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích này là do IS kiểm soát ở phía đông sông Euphrates.

Trong khi đó, đơn vị truyền thông quân sự do nhóm Hezbollah của Lebanon điều hành cho biết, sáng 24.5, liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công 2 mục tiêu quân sự của Syria.

Cuộc không kích xảy ra gần T2 - một trạm năng lượng gần biên giới với Iraq và cách phía tây sông Euphrates – nơi lực lượng mặt đất của liên quân chiến đấu chống IS đóng – khoảng 100km.

AP cho hay, nếu được xác nhận, cuộc không kích này sẽ là lần đầu tiên Mỹ nhắm vào các vị trí quân đội Syria kể từ tháng 4 sau cuộc không kích của liên quân Mỹ, Anh và Pháp vào các cơ sở của chính phủ Syria.

Tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian Rankine-Galloway cho hay: "Chúng tôi không có thông tin để chứng minh những báo cáo nêu trên".

"Chúng tôi không có báo cáo nào về hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại các mục tiêu hoặc lực lượng ủng hộ chính phủ Syria", Đại úy Bill Urban - phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói với Reuters.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau "quả bom" về Jerusalem, Mỹ sắp tuyên bố chấn động về tranh chấp Israel - Syria

Thanh Hà |

Israel đang nài ép chính quyền ông Donald Trump công nhận chủ quyền của nước này ở vùng cao nguyên Golan. Một Bộ trưởng Israel tiết lộ và dự đoán Washington sẽ chấp thuận trong vòng vài tháng.

Rời Damascus, IS hợp binh kháng cự quyết liệt ở đông Syria

Hải Anh |

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát động cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí quân đội Syria ở khu vực sa mạc phía đông sau khi lực lượng được tăng cường nhờ hàng trăm chiến binh di chuyển từ phía nam Damascus.

Phòng không Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân ở Syria

H.Liên |

Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ "máy bay không người lái chưa được xác định" tiến gần căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Sau "quả bom" về Jerusalem, Mỹ sắp tuyên bố chấn động về tranh chấp Israel - Syria

Thanh Hà |

Israel đang nài ép chính quyền ông Donald Trump công nhận chủ quyền của nước này ở vùng cao nguyên Golan. Một Bộ trưởng Israel tiết lộ và dự đoán Washington sẽ chấp thuận trong vòng vài tháng.

Rời Damascus, IS hợp binh kháng cự quyết liệt ở đông Syria

Hải Anh |

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát động cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí quân đội Syria ở khu vực sa mạc phía đông sau khi lực lượng được tăng cường nhờ hàng trăm chiến binh di chuyển từ phía nam Damascus.

Phòng không Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân ở Syria

H.Liên |

Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ "máy bay không người lái chưa được xác định" tiến gần căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.