Chiêm ngưỡng cầu đường sắt xuyên biên giới Nga - Trung Quốc dài hơn 2.200m

Hải Anh |

Cây đường sắt Trung Quốc và Nga dài hơn 2.200m đã hoàn thành trong tháng 8.2021, sau 7 năm khởi công.

Cầu mới có tên đầy đủ là Đồng Giang-Nizhneleninskoye Trung Quốc-Nga kết nối Đồng Giang - thành phố ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc của Trung Quốc, với Nizhneleninskoye - đô thị biên giới của Nga dọc theo sông Amur.

Việc hoàn tất cây cầu xuyên biên giới có nghĩa là mạng lưới đường sắt phía đông bắc của Trung Quốc có thể được kết nối với đường sắt Siberia của Nga.

Cầu Đồng Giang-Nizhneleninskoye là dự án mới nhất được hoàn thành theo sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cầu Đồng Giang-Nizhneleninskoye là dự án mới nhất được hoàn thành theo sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cây cầu dài 2.215m đã trải qua 7 năm xây dựng kể từ lễ khởi công tháng 2.2014. Cấu trúc cầu được hoàn thành năm 2019 và đoạn đường ray cuối cùng được hoàn thành ngày 17.8. Phần lớn của cây cầu, tới 1.886m, nằm ở phía Trung Quốc.

Cầu Đồng Giang-Nizhneleninskoye không phải là cây cầu duy nhất nối giữa Nga và Trung Quốc. Một cây cầu đường bộ được khánh thành năm 2019 nối Hắc Hà ở Trung Quốc và Blagoveshchensk ở Nga.

Hai thành phố này cũng đang làm việc để xây dựng tuyến cáp treo xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới, do các kiến ​​trúc sư UNStudio của Hà Lan thiết kế. Khi hoàn thành, tuyến cáp treo xuyên quốc gia này sẽ có thể chở khách du lịch từ bên này sang bên kia trong vòng chưa đầy 8 phút.

Cầu Đồng Giang-Nizhneleninskoye là dự án mới nhất được hoàn thành theo sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nhằm kết nối Âu-Á thông qua cơ sở hạ tầng.

Theo Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, với việc hoàn thành cây cầu, khoảng cách giao thông đường sắt từ tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc đến Mátxcơva qua Đồng Giang sẽ được rút ngắn 809km, giảm 10 giờ vận chuyển. Theo báo cáo, cây cầu có thể xử lý 21 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Cầu đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nga Đồng Giang-Nizhneleninskoye. Nguồn: Tân Hoa Xã
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Trung Quốc chính thức cho phép sinh 3 con

Phương Linh |

Trung Quốc chính thức sửa đổi luật để cho phép các cặp vợ chồng sinh tối đa 3 con, nhằm tăng tỉ lệ sinh.

Sứ mệnh sao Hỏa của Nhật Bản tham vọng vượt Mỹ, Trung Quốc

Thanh Hà |

Mẫu vật từ mặt trăng của sao Hỏa được Nhật Bản đặt mục tiêu đưa về Trái đất trong năm 2029, trước Mỹ và Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Trung Quốc chính thức cho phép sinh 3 con

Phương Linh |

Trung Quốc chính thức sửa đổi luật để cho phép các cặp vợ chồng sinh tối đa 3 con, nhằm tăng tỉ lệ sinh.

Sứ mệnh sao Hỏa của Nhật Bản tham vọng vượt Mỹ, Trung Quốc

Thanh Hà |

Mẫu vật từ mặt trăng của sao Hỏa được Nhật Bản đặt mục tiêu đưa về Trái đất trong năm 2029, trước Mỹ và Trung Quốc.