Chiêm ngưỡng bộ trang sức quý hiếm của con gái nuôi Hoàng đế Napoleon

Bảo Châu |

Một bộ trang sức kim cương và đá sapphire quý giá của con gái nuôi Hoàng đế Napoleon sẽ được đưa ra bán đấu giá.

Theo Reuters, bộ trang sức 9 món làm từ kim cương và đá sapphire quý giá có niên đại từ đầu thế kỷ 19 và được cho là món quà cưới dành cho nữ công tước Stephanie de Beauharnais - con gái nuôi của Hoàng đế Napoleon và vợ Josephine de Beauharnais.

Bộ trang sức gắn kim cương và sapphire đẹp không tì vết. Ảnh: Christie's

Theo ông Lukas Biehler, thuộc bộ phận trang sức của hãng đấu giá Christie's, hầu hết đồ trang sức có nguồn gốc từ triều đình Pháp ngày nay đều nằm trong các viện bảo tàng hoặc được đưa vào những bộ sưu tập rất quan trọng.

Do đó, ông nhận định: "Để thấy được dù chỉ 1 món đồ xuất hiện trên thị trường từ một gia tộc thực sự từ thời Napoleon là chưa từng có hoặc có lẽ chỉ có thể xảy ra một lần trong cả thế kỷ".

Chiếc trâm cài tuyệt đẹp của con gái nuôi Hoàng đế Napoleon. Ảnh: Christie's

Bộ trang sức với vẻ đẹp không tì vết sẽ được mở bán từng món riêng lẻ, trong đó có một chiếc vòng cổ và vương miện gắn sapphire được khai thác từ các mỏ đá quý ở khu vực Ceylon, nay là Sri Lanka.

Các món trang sức với ước tính giá trị từng món dao động từ 10.000 đến 250.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11.000 đến 275.000 USD) sẽ được Christie's mở bán đấu giá ở Geneva vào ngày 12.5 tới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy trang sức hơn 2.500 tuổi của giới quý tộc ở Thụy Điển

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông ở Thụy Điển vừa tìm thấy các món trang sức thời đại đồ đồng thuộc về giới quý tộc, cách đây hơn 2.500 năm.

Đấu giá ADN của Hoàng đế Napoleon

Khánh Minh |

Các nhà sưu tập cá nhân sẽ có cơ hội hiếm hoi sở hữu ADN của Napoleon Bonaparte khi tấm vải dính máu hoàng đế Pháp được đem ra đấu giá.

Trang sức hình chân mèo 2.700 tuổi gây "bão" mạng Trung Quốc

Hà Huyền |

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về hình ảnh 4 trang sức bằng vàng hình chân mèo được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tìm thấy trang sức hơn 2.500 tuổi của giới quý tộc ở Thụy Điển

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông ở Thụy Điển vừa tìm thấy các món trang sức thời đại đồ đồng thuộc về giới quý tộc, cách đây hơn 2.500 năm.

Đấu giá ADN của Hoàng đế Napoleon

Khánh Minh |

Các nhà sưu tập cá nhân sẽ có cơ hội hiếm hoi sở hữu ADN của Napoleon Bonaparte khi tấm vải dính máu hoàng đế Pháp được đem ra đấu giá.

Trang sức hình chân mèo 2.700 tuổi gây "bão" mạng Trung Quốc

Hà Huyền |

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về hình ảnh 4 trang sức bằng vàng hình chân mèo được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.