Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được tiến hành ghép phổi tại Mỹ đã có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại hành trình giành giật sự sống.

Theo hãng thông tấn AP, 1 phụ nữ ở Chicago tháng trước đã trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Mỹ trải qua ca ghép phổi.

"Tôi tỉnh lại, tự nhìn bản thân và không tin được đó là cơ thể của chính mình. Tôi không có khả năng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Tất cả những gì tôi biết rõ nhất là tôi cần uống nước", Mayra Ramirez, 28 tuổi, chia sẻ với truyền thông hôm 30.7 về cảm nhận đầu tiên khi cô tỉnh lại sau nhiều tuần phẫu thuật.

Ramirez cho biết cô thậm chí không thể nhận ra các thành viên gia đình trong những bức ảnh mà các y tá bệnh viện cho cô xem. "Tôi thực sự buồn vì đã nghĩ đó là những người xa lạ", Ramirez nói.

Trước đó, ngay sau khi được bệnh viện xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 4, Ramirez đã được yêu cầu đặt nội khí quản dù trước đó cô có tình trạng sức khỏe tương đối ổn định.

"Tôi được thông báo phải nhanh chóng thực hiện việc đó. Khi họ hỏi ai sẽ đưa ra quyết định y tế cho tôi, tôi nói đó sẽ là mẹ và chị gái tôi, những người sống ở Bắc Carolina. Tôi chỉ có vài phút liên lạc với người thân để cho họ biết chuyện gì đang xảy ra trước khi tôi được đặt nội khí quản", cô chia sẻ.

Theo bác sĩ Ankit Bharat, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực và giám đốc phẫu thuật của chương trình cấy ghép phổi tây bắc, Ramirez đã phải dùng máy thở chống chọi suốt 6 tuần, trong khi virus dần phá hủy hoàn toàn phổi của cô. Cuối cùng, khi tình hình tưởng chừng không thể cứu vãn, gia đình Ramirez đã tới Chicago với ý định từ biệt cô lần cuối.

"May mắn là khi mẹ tôi và 2 chị gái tôi tới, tình trạng của tôi đã tạm ổn hơn. Các bác sĩ giải thích về lựa chọn ghép phổi và mẹ tôi đồng ý. Trong vòng 48 giờ sau đó, tôi đã trải qua cuộc ghép phổi kéo dài 10 tiếng", Ramirez nói.

Bác sĩ Bharat đã gọi ca phẫu thuật của Ramirez là "cột mốc" trong việc chăm sóc những bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nặng.

"Không phải bệnh nhân COVID-19 nào cũng phù hợp với việc ghép phổi, nhưng đó là 1 lựa chọn khác tiếp thêm hy vọng sống sót cho những ca nghiêm trọng. Ramirez và Brian (bệnh nhân thứ 2 được ghép phổi tại Mỹ) là bằng chứng sống cho điều đó", bác sĩ Bharat nói.

Dù COVID-19 gây tổn hại nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, Ramirez cho biết cô đang dần hồi phục và hiện được chăm sóc tại nhà.

"Tôi biết rằng ngoài kia có một gia đình đang đau buồn vì mất đi người thân. Phải may mắn đến nhường nào tôi mới được hồi sinh nhờ được nhận lá phổi của người đó", Ramirez nói.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp tăng 54% trong vòng 1 tuần

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp được ghi nhận tăng 54% chỉ trong vòng 1 tuần.

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

Trung Quốc bất ngờ chặn lô vaccine COVID-19 gửi đi Canada thử nghiệm

Song Minh |

Thử nghiệm vaccine COVID-19 hàng đầu của Trung Quốc ở Canada bị đình trệ do hải quan Trung Quốc đang giữ lô vaccine trong nhiều tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp tăng 54% trong vòng 1 tuần

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp được ghi nhận tăng 54% chỉ trong vòng 1 tuần.

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

Trung Quốc bất ngờ chặn lô vaccine COVID-19 gửi đi Canada thử nghiệm

Song Minh |

Thử nghiệm vaccine COVID-19 hàng đầu của Trung Quốc ở Canada bị đình trệ do hải quan Trung Quốc đang giữ lô vaccine trong nhiều tuần.