Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

HỒNG HẠNH |

Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho 2,29 triệu người.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, vào ngày 20.6, Bắc Kinh báo cáo 22 ca mắc mới trong 24h, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất mới chỉ 1 tuổi.

Trong khoảng thời gian từ 30.5-12.6, những người không tiếp xúc với người dân ở chợ Tân Địa Phát có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất thấp.

Li Fengqin, Giám đốc Phòng thí nghiệm vi sinh tại Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm Trung Quốc cho hay, không có thực phẩm nào, kể cả hải sản, có thể nhiễm virus, nhưng vẫn có thể các sản phẩm hoặc những sản phẩm đóng gói của chúng nhiễm virus.

Bắc Kinh đã ưu tiên xét nghiệm axit nucleic quy mô lớn đối với các nhân viên của 36 ngành có nguy cơ mắc cao như dịch vụ ăn uống, siêu thị, trung tâm mua sắm, chợ và giao hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Hai trong số 22 ca mắc COVID-19 được báo cáo vào ngày 19.6 là nhân viên tại một nhà máy thực phẩm.

Tất cả cư dân trong 40 khu dân cư ở Bắc Kinh đã được yêu cầu không rời khỏi nhà để tránh lây nhiễm chéo.

Hiện nay, có 7.472 nhân viên  y tế được huy động để tham gia sàng lọc trên toàn thành phố. Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm cho 2,29 triệu người.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.