Chỉ trong 1 tuần, hơn 4 triệu dân Nhật đã dùng ứng dụng theo dõi COVID-19

Hồng Hạnh |

Chỉ trong 1 tuần, hơn 4 triệu dân Nhật Bản đã dùng ứng dụng theo dõi dịch COVID-19  trong bối cảnh chính phủ tìm cách ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Yasuyuki Sahara, quan chức Bộ Y tế, cho biết ứng dụng không giới hạn số lượng người dùng mà “càng nhiều người sử dụng càng tốt”.

Theo một nghiên cứu của Đại học Oxford, các ứng dụng theo dõi dịch có thể ngăn chặn dịch bệnh nếu 60% dân số sử dụng.

Vào cuối tháng 5, Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và được đánh giá là quốc gia kiểm soát dịch tốt hơn nhiều nước phát triển.

Reuters đưa tin, ứng dụng theo dõi dịch của Nhật Bản có tên là COCOA, được Microsoft thiết kế và phù hợp với cả hệ điều hành iOS và Android.

COCOA dùng Bluetooth, cho phép người dùng nhận thông báo nếu người xung quanh được xác nhận nhiễm virus sau khi ở gần nhau từ 15 phút trở lên.

Nhiều quốc gia cũng đã triển khai các ứng dụng theo dõi dịch COVID-19 như Australia, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Đức và Italia.

Vào tháng 3, Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên sở hữu ứng dụng theo dõi dịch Trace Together nhưng những lo ngại về quyền riêng tư đã cản trở sự phát triển của ứng dụng.

Theo trang Worldometers, hiện số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản là 18.110, với 968 ca tử vong. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở thế giới là hơn 9,7 triệu người, với hơn 492 người tử vong.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đan Mạch hoãn cưới để dự họp về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đan Mạch đã hoãn đám cưới sắp tới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 7 thảo luận về dịch COVID-19.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.

Nghiên cứu mới ở Anh giúp sáng tỏ hơn hiểu biết về COVID-19

Phương Linh |

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy COVID-19 có thể gây ra một loạt các vấn đề về thần kinh, từ chứng mất trí nhớ đến rối loạn tâm thần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thủ tướng Đan Mạch hoãn cưới để dự họp về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đan Mạch đã hoãn đám cưới sắp tới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 7 thảo luận về dịch COVID-19.

Mỹ tiếp tục trải qua ngày có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Nước Mỹ lại trải qua một ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục với ít nhất 39.327 trường hợp được ghi nhận.

Nghiên cứu mới ở Anh giúp sáng tỏ hơn hiểu biết về COVID-19

Phương Linh |

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy COVID-19 có thể gây ra một loạt các vấn đề về thần kinh, từ chứng mất trí nhớ đến rối loạn tâm thần.