Chỉ trích Doha, Mỹ vẫn điều tàu hải quân đến Qatar tập trận

N.V |

Hôm 14.6, hai tàu quân sự Mỹ đến Qatar và tham gia cuộc tập trận chung với tàu hải quân Qatar, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Thông tấn xã Qatar dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết, các tàu Mỹ đến cảng Hamad ở phía nam của Doha để tham gia vào cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân của Qatar.

Cuộc tập trận quân sự này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao nổ ra giữa Qatar và một số nước Arab. Hôm 5.6, Saudi Arabia, Bahrain, UAE và Ai Cập cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha hỗ trợ các tổ chức khủng bố, làm bất ổn tình hình ở Trung Đông.

Sau đó, cùng tham gia với các nước này có chính quyền phía đông Libya, Yemen, Maldives, Mauritania, đảo Comoros. Jordan và Djibouti giảm mức độ quan hệ ngoại giao, Senegal và Chad triệu hồi đại sứ của mình về nước. Chỉ có hai quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác các nước vùng Vịnh là Kuwait và Vương quốc Hồi giáo Oman không tham gia phong tỏa Qatar.

Trong một diễn biến khác, hôm 14.6, Qatar ký hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ F-15 của Mỹ, trị giá 12 tỉ USD. "Thương vụ này sẽ giúp Qatar thúc đẩy khả năng hiện đại quân đội, tăng cường hợp tác an ninh và tương tác với Mỹ" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Qatar là nơi Mỹ đặt Bộ Tư lệnh trung ương, trong đó có căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter bày tỏ ủng hộ việc cô lập Qatar - một đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Qatar chi 2,5 triệu đô thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xử lý khủng hoảng

V.A |

Chính phủ Qatar thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W.Bush với giá 2,5 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Saudi Arabia, Bahrain hoan nghênh ông Donald Trump chỉ trích Qatar

K.M |

Saudi Arabia và Bahrain hôm 10.6 hoan nghênh đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Qatar phải ngừng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, nhưng không đáp lại việc Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi họ giảm áp lực lên quốc gia vùng Vịnh này.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi nhiều nước Arab cắt đứt quan hệ với Qatar.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Qatar chi 2,5 triệu đô thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xử lý khủng hoảng

V.A |

Chính phủ Qatar thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W.Bush với giá 2,5 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Saudi Arabia, Bahrain hoan nghênh ông Donald Trump chỉ trích Qatar

K.M |

Saudi Arabia và Bahrain hôm 10.6 hoan nghênh đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Qatar phải ngừng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, nhưng không đáp lại việc Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi họ giảm áp lực lên quốc gia vùng Vịnh này.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi nhiều nước Arab cắt đứt quan hệ với Qatar.