Chi tiết cuộc điện đàm của lãnh đạo Nga - Thổ về thỏa thuận hạt nhân Iran

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm ngày 10.5 về triển vọng của thỏa thuận hạt nhân Iran khi Mỹ rút. 

Nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Erdogan chia sẻ với Sputnik: "Hôm nay, Tổng thống Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Họ đã thảo luận về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran của Mỹ".

Nguồn tin cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo "chỉ ra sự sai lầm trong quyết định này, nhấn mạnh rằng JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung) là một thành công ngoại giao cần phải được bảo vệ".

Điện Kremlin ra tuyên bố ngày 10.5 cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ "nhấn mạnh tầm quan trọng về nguyên tắc cơ bản của JCPOA đối với an ninh quốc tế và khu vực, cũng như cho việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu". 

Tổng thống Putin và Erdogan cam kết cùng phối hợp hành động với các bên của Kế hoạch hành động và phối hợp trong các động thái tiếp theo. 

Ngoài bàn về JCPOA, lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình Syria và hợp tác song phương. 

Trong ngày 10.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho rằng, các bên còn lại trong JCPOA phải đền bù cho việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

“Châu Âu và đặc biệt là 5 nước đàm phán với Iran, nên xác định rõ hành động và lập trường của họ để bù đắp cho sự rút lui của Mỹ”, ông Rouhani nói.

Tổng thống Iran cũng chỉ ra, bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của Mỹ đối với nước này đều trái với quy tắc quốc tế và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hôm 8.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định rút khỏi JCPOA. Ông Donald Trump cũng thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Tehran.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 3 công ty liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). 

Trước các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga, Iran, ông Erdogan gọi quyết định của Mỹ là một sai lầm và Ankara sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ngày 14.7.2015, Liên minh Châu Âu và nhóm các quốc gia P5 + 1 (Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) đã ký JCPOA với Iran. Thỏa thuận quy định việc dỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt Iran. Đổi lại, Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân, cho phép thanh sát để đảm bảo rằng bản chất của chương trình là hòa bình.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.