Chi phí cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tốn kém nhất lịch sử

Ngọc Vân |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử và gấp đôi bầu cử năm 2016.

Theo Center for Responsive Politics (CRP) - tổ chức độc lập chuyên theo dõi hoạt động chi tiêu trong chính trị ở Mỹ - tổng chi phí bầu cử Mỹ 2020 lên tới gần 14 tỉ USD, phá vỡ các kỷ lục trước đó, đồng thời phá vỡ ước tính trước đó là 11 tỉ USD.

Cuộc bầu cử năm 2020 tốn kém hơn gấp đôi so với cuộc bầu cử về nhì là cuộc bầu cử năm 2016.

CRP cho biết, dự báo đến ngày bầu cử 3.11, cuộc tranh cử tổng thống sẽ có tổng chi phí là 6,6 tỉ USD - tăng so với khoảng 2,4 tỉ USD trong cuộc đua năm 2016 - trong khi cuộc tranh cử vào Quốc hội Mỹ sẽ tốn hơn 7 tỉ USD.

Hãng tin PTI dẫn số liệu của CRP cho hay, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden sẽ là ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử huy động được 1 tỉ USD từ các nhà tài trợ.

Chiến dịch của ông Biden đã mang lại con số kỷ lục 938 triệu USD tính đến ngày 14.10. Tổng thống Donald Trump huy động được 596 triệu USD.

Mười năm trước, rất khó tưởng tượng được một ứng cử viên tổng thống quyên góp được 1 tỉ USD. Trong cuộc bầu cử năm nay, chúng ta có thể thấy hai ứng viên như vậy - bà Sheila Krumholz, Giám đốc điều hành CRP, nói.

Ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, mọi người đã đóng góp nhiều hơn trong năm 2020, từ những cá nhân bình thường quyên góp nhỏ đến những tỉ phú cắt séc 8 con số cho các siêu PAC (siêu Ủy ban hành động chính trị).

Phụ nữ đang phá vỡ các kỷ lục quyên góp và người Mỹ đang ngày càng quyên góp cho các ứng cử viên không tranh cử tại tiểu bang của họ - theo CRP.

Cả hai đảng đã quyên góp được nhiều hơn bao giờ hết từ các nhà tài trợ nhỏ, nhưng đảng Dân chủ dẫn đầu, với gần 1,7 tỉ USD từ các nhà tài trợ cỡ nhỏ, so với 1 tỉ USD của đảng Cộng hòa. Nhìn chung, các nhà tài trợ nhỏ chiếm 22% số tiền huy động được trong bầu cử năm 2020.

Cuộc bầu cử năm nay sẽ chứng kiến ​​nhiều chi tiêu hơn so với hai cuộc bầu cử tổng thống trước cộng lại. Bà Sheila Krumholz cho biết, các nhà tài trợ đã rót số tiền kỷ lục vào bầu cử giữa kỳ năm 2018 và năm 2020 dường như là sự tiếp nối của xu hướng đó - nhưng quy mô lớn hơn.

Chi tiêu của các Ủy ban hành động (PAC) và siêu PAC cũng đang khiến tổng chi phí bầu cử cao hơn. Chỉ trong tháng 10, chi tiêu bên ngoài của các siêu PAC và các nhóm lớn khác đã đạt gần 1,2 tỉ USD.

Các nhóm này đang chi tiêu nhiều hơn để thúc đẩy ông Joe Biden hơn là giúp ông Donald Trump, hỗ trợ thêm cho chiến dịch rót tiền của đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ đang tiếp tục khả năng gây quỹ vốn đã giúp họ thống trị cuộc đua tiền bạc trong bầu cử giữa kỳ năm 2018. “Cỗ máy kiếm tiền của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm 2020” - CRP cho biết.

Các nhóm và ứng cử viên Dân chủ đã chi 5,5 tỉ USD so với 3,8 tỉ USD của đảng Cộng hòa, CRP thông tin, đồng thời lưu ý rằng, đảng Dân chủ chưa bao giờ có lợi thế tài chính lớn như vậy.

Các nhóm chính trị đã chi hơn 1 tỉ USD trong năm nay để quảng cáo trên các nền tảng như Facebook và Google, theo cơ sở dữ liệu quảng cáo trực tuyến của OpenSecrets.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Nhìn lại một số thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Song Minh |

Nhìn lại gần 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump để xem ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi nước Mỹ thế nào.