Chỉ huy Iran lệnh bắn rơi máy bay Ukraina: "Tôi ước mình đã chết"

Thanh Hà |

Chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết máy bay chở khách của Ukraina bị nhầm là tên lửa và chỉ có 10 giây để ra quyết định.

Tướng Amir Ali Hajizadeh nói rằng đơn vị của ông chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay Ukraina. Tướng Hajizadeh nói, khi biết tin về máy bay bị bắn rơi khiến tất 176 người thiệt mạng: "Tôi ước mình đã chết". Đây là phát biểu của ông trên sóng truyền hình nhà nước Iran hôm 11.1. 

Theo vị tướng người Iran, máy bay bị xác định nhầm là một tên lửa đang lao tới. Chỉ huy của đơn vị phòng không đã xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên cho vụ phóng nhưng gặp sự cố trong quá trình liên lạc và phải tự mình đưa ra quyết định. Sĩ quan chỉ có 10 giây để đưa ra quyết định, tướng Amir Ali Hajizadeh nói.

Máy bay Ukraina đã bị bắn hạ bởi một tên lửa tầm ngắn, Tướng Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng vệ binh cho biết.

Cũng theo tướng Hajizadeh, IRGC đã thông báo cho chính phủ Iran rằng có khả năng họ đã bắn nhầm vào máy bay Ukraina ngay sau vụ việc. Tuy nhiên thông tin này không được công khai khi hiện trường vụ rơi máy bay đang được điều tra. Cả IRGC và quân đội của đất nước Iran đều không tìm cách che giấu vụ việc, quy trình thủ tục sẽ được tuân thủ, ông giải thích.

Trước đó, các lực lượng vũ trang Iran thừa nhận đã nhầm máy bay chở khách của Ukraina là một tên lửa hành trình trong bối cảnh căng thẳng sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào 2 căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq.

Vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả Mỹ không kích sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad vài ngày trước đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Rouhani lên tiếng sau khi Iran thừa nhận bắn máy bay Ukraina

Thanh Hà |

Iran vô cùng hối tiếc về sai lầm thảm khốc dẫn tới máy bay Ukraina bị bắn rơi gần Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết hôm 11.1.

Cú chuyển hướng khiến máy bay Ukraina bị tên lửa Iran bắn rơi

Thanh Hà |

Máy bay Ukraina đã bị nhầm là mục tiêu thù địch sau khi đổi hướng về một "trung tâm quân sự nhạy cảm" của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Iran thừa nhận vô tình bắn hạ máy bay Ukraina

Thanh Hà |

Iran tuyên bố ngày 11.1 rằng quân đội nước này đã vô tình bắn hạ một máy bay của Ukraina chở 176 người trên máy bay.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Rouhani lên tiếng sau khi Iran thừa nhận bắn máy bay Ukraina

Thanh Hà |

Iran vô cùng hối tiếc về sai lầm thảm khốc dẫn tới máy bay Ukraina bị bắn rơi gần Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết hôm 11.1.

Cú chuyển hướng khiến máy bay Ukraina bị tên lửa Iran bắn rơi

Thanh Hà |

Máy bay Ukraina đã bị nhầm là mục tiêu thù địch sau khi đổi hướng về một "trung tâm quân sự nhạy cảm" của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Iran thừa nhận vô tình bắn hạ máy bay Ukraina

Thanh Hà |

Iran tuyên bố ngày 11.1 rằng quân đội nước này đã vô tình bắn hạ một máy bay của Ukraina chở 176 người trên máy bay.