Chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Chỉ có 32,8% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19.

Japan Times đưa tin ngày 6.4 cho hay, cuộc khảo sát được Bộ Y tế Nhật Bản và công ty Line Corp phối hợp thực hiện trong 2 ngày, khảo sát khoảng 83 triệu người sử dụng ứng dụng nhắn tin miễn phí của công ty. Khoảng 24 triệu người đưa ra câu trả lời hợp lệ.

Theo các quan chức Bộ Y tế, người dân ở Nhật Bản vẫn chưa thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách xã hội, điều này có nguy cơ làm tăng khả năng lây lan virus.

Khi được hỏi về các biện pháp phòng ngừa COVID-19, 85,6% người tham gia khảo sát thực hiện việc rửa tay, súc miệng và khử trùng tay và ngón tay; 74,4% sử dụng khẩu trang hoặc khăn tay che miệng khi ho; 62% không đến những nơi có thông gió kém và 73,7% không đến những nơi đông người.

Chỉ có 5,6% số người tham gia khảo sát được làm việc từ xa và 4,8% không làm bất kỳ điều gì để ngăn ngừa nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến 15h ngày 6.4, Nhật Bản có 3.654 bệnh nhân mắc COVID-19, với 85 ca tử vong. Với con số này, sáng cùng ngày, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, yêu cầu người dân ở nhà, đóng cửa trường học và các cơ sở khác.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Duy trì khoảng cách, Walmart hạn chế số lượng khách trong cửa hàng

Bảo Châu |

Kể từ ngày 4.4, siêu thị Walmart bắt đầu thực hiện giới hạn số lượng khách hàng có mặt cùng lúc tại các cửa hàng của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khoa học lý giải "khoảng cách xã hội" có thể cứu sống hàng triệu người

Lê Thanh Hà |

Biện pháp "khoảng cách xã hội" có thể cứu được sinh mạng của 38,7 triệu người trên thế giới khỏi dịch COVID-19, tờ SCMP dẫn thông tin từ nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh).

Tổng thống Trump nới hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội tới hết tháng 4

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gia hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội quốc gia đến ngày 30.4 trong nỗ lực ngăn chặn tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ: Duy trì khoảng cách, Walmart hạn chế số lượng khách trong cửa hàng

Bảo Châu |

Kể từ ngày 4.4, siêu thị Walmart bắt đầu thực hiện giới hạn số lượng khách hàng có mặt cùng lúc tại các cửa hàng của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khoa học lý giải "khoảng cách xã hội" có thể cứu sống hàng triệu người

Lê Thanh Hà |

Biện pháp "khoảng cách xã hội" có thể cứu được sinh mạng của 38,7 triệu người trên thế giới khỏi dịch COVID-19, tờ SCMP dẫn thông tin từ nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh).

Tổng thống Trump nới hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội tới hết tháng 4

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gia hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội quốc gia đến ngày 30.4 trong nỗ lực ngăn chặn tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ.