Chỉ bằng lưới phòng không Liên Xô, Syria hạ tên lửa Mỹ nhiều chưa từng có

Vân Anh |

Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô hơn 30 năm trước.

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hầu hết tên lửa mà Mỹ và phương Tây tấn công Syria đều bị hệ thống phòng không của nước này bắn hạ.

"Hệ thống phòng không Syria tiến hành cuộc chiến trên không" - Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Theo Bộ này, Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô hơn 30 năm trước.

"Các phương tiện phòng không của Syria bao gồm S-125, S-200, các đơn vị tên lửa Buk và Kvadrat đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ra tuyên bố xác nhận Syria đánh chặn 71 trong số 103 tên lửa Mỹ, Anh, Pháp bắn vào Syria.

"Vài năm trước, chúng tôi từ chối cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Syria theo yêu cầu của một số đối tác phương Tây của chúng tôi. Nhưng xem xét những gì đã xảy ra, chúng tôi cân nhắc có thể quay trở lại vấn đề này. Không chỉ đối với Syria, mà kể cả các quốc gia khác" - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Syria chặn đứng tổng cộng 12 tên lửa hành trình tấn công sân bay quân sự Dumeir. "Trong 1 năm rưỡi qua, Nga đã khôi phục hoàn toàn hệ thống phòng không Syria và sẽ tiếp tục cải thiện".

Trong khi đó, lưới phòng không Nga bảo vệ tốt các mục tiêu ở Syria.

"Không tên lửa hành trình nào của Mỹ và đồng minh vào được vùng phòng không mà Nga chịu trách nhiệm bảo vệ, bao gồm các mục tiêu ở căn cứ không quân Hmeimim và cơ sở hải quân ở cảng Tartus" - Bộ Quốc phòng Nga giải thích.

"Các hệ thống phòng không Nga ở Hmeimim và Tartus kịp thời phát hiện và kiểm soát tất cả các lần phóng tên lửa từ những phương tiện không quân và hải quân Mỹ-Anh" - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết, bổ sung rằng không ghi nhận sự tham gia của không quân Pháp trong cuộc tấn công.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi Mỹ đánh Syria

Vân Anh |

Ngày 14.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đanh thép tố cáo Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công Syria.

Chuyên gia quốc tế tranh cãi gay gắt về hành động Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria

Bích Hà (t/h) |

Vụ tấn công quân sự của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Syria sáng 14.4 (giờ Việt Nam) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ các chuyên gia, dư luận quốc tế.

Tổng Thư kí LHQ kêu gọi kiềm chế trong xung đột Mỹ - Syria

Nguyên Linh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), Antonio Guterres đã kêu gọi các thành viên kiềm chế trong cuộc xung đột giữa liên quân Anh - Pháp - Mỹ và Syria. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi Mỹ đánh Syria

Vân Anh |

Ngày 14.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đanh thép tố cáo Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công Syria.

Chuyên gia quốc tế tranh cãi gay gắt về hành động Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria

Bích Hà (t/h) |

Vụ tấn công quân sự của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Syria sáng 14.4 (giờ Việt Nam) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ các chuyên gia, dư luận quốc tế.

Tổng Thư kí LHQ kêu gọi kiềm chế trong xung đột Mỹ - Syria

Nguyên Linh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), Antonio Guterres đã kêu gọi các thành viên kiềm chế trong cuộc xung đột giữa liên quân Anh - Pháp - Mỹ và Syria.