Chi 100 triệu USD sửa chữa, cao ốc ở Mỹ nghiêng và sụt lún nhanh hơn

Hải Anh |

Tòa nhà cao tầng bị sụt lún ở San Francisco, Mỹ, vẫn đang trong quá trình sụt lún ngay cả khi dự án 100 triệu USD được triển khai để khắc phục sự cố.

Việc gia cố móng của tòa nhà Millennium ở trung tâm thành phố San Francisco đã phải tạm dừng trong tuần này, sau khi các kỹ sư phát hiện công trình xây dựng tiếp tục sụt lún khi việc khắc phục sự cố được triển khai. Các kỹ sư vốn đang gia cố móng để ngăn chặn tòa nhà sang trọng này nghiêng và lún thêm.

Tòa tháp 58 tầng, tòa nhà cư dân cao nhất ở San Francisco, từng bị so sánh đùa là tháp nghiêng Pisa vì tòa nhà này sụt 45cm và nghiêng về phía tây 35cm.

Ban đầu, cao ốc sang trọng được quảng bá rầm rộ với 419 căn hộ nhanh chóng được bán hết. Nhiều khách hàng mua nhà là những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như Joe Montana - cựu cầu thủ đội bóng bầu dục San Francisco 49ers và Hunter Pence - cầu thủ đội bóng chày Giants.

Theo Guardian, trước đó, tòa nhà đều ổn định dù có dự kiến trong suốt thời gian tồn tại công trình sẽ bị sụt từ 10-15cm.

Toàn cảnh tòa nhà Millennium ở trung tâm thành phố San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP
Toàn cảnh tòa nhà Millennium ở trung tâm thành phố San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP

Việc tòa nhà sụt lún đã gây ra cuộc chiến pháp lý giữa các chủ sở hữu nhà ở trong tòa nhà, chủ đầu tư tòa nhà và dự án lân cận.

Nhà phát triển Millennium Partners vào thời điểm đó đổ lỗi cho việc sụt lún là do trung tâm trung chuyển Transbay bên cạnh gây xói mòn đất.

Một thỏa thuận bí mật đạt được vào năm ngoái bao gồm một kế hoạch 100 triệu USD để sửa chữa tòa nhà và bồi thường cho các chủ sở hữu nhà về các thiệt hại liên quan.

Từ tháng 5, việc cải tạo đã được triển khai để lắp đặt 52 cọc bê tông ở móng tòa nhà. Tuy nhiên, ngay khi công việc triển khai, quá trình nghiêng và sụt lún lại tăng tốc. Tòa nhà hiện nghiêng 55cm, NBC Bay Area đưa tin.

Phát ngôn viên hiệp hội tháp Millennium chia sẻ với tờ San Francisco Chronicle rằng, tòa nhà an toàn nhưng việc cải tạo sẽ tạm dừng để phòng ngừa đồng thời để có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề xảy ra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Những trụ sở Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới, Việt Nam đầu bảng

Khánh Minh |

Với ngân sách lên đến 1,2 tỉ USD, dự án trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội dự kiến là một trong những toà nhà đắt nhất trong số các Đại sứ quán Mỹ trên thế giới.

Cận cảnh ô đất 4 mặt tiền xây dựng công trình Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

CAO NGUYÊN - NGỌC VÂN |

Ô đất được Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở rộng 3,2 hecta nằm giữa không gian thành phố nhộn nhịp, được đánh giá là vị trí “đất kim cương” có 4 mặt tiền, giáp Công viên Cầu Giấy yên bình.

Việt Nam coi kinh tế, thương mại là trụ cột, động lực trong quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 25.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những trụ sở Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới, Việt Nam đầu bảng

Khánh Minh |

Với ngân sách lên đến 1,2 tỉ USD, dự án trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội dự kiến là một trong những toà nhà đắt nhất trong số các Đại sứ quán Mỹ trên thế giới.

Cận cảnh ô đất 4 mặt tiền xây dựng công trình Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

CAO NGUYÊN - NGỌC VÂN |

Ô đất được Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở rộng 3,2 hecta nằm giữa không gian thành phố nhộn nhịp, được đánh giá là vị trí “đất kim cương” có 4 mặt tiền, giáp Công viên Cầu Giấy yên bình.

Việt Nam coi kinh tế, thương mại là trụ cột, động lực trong quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 25.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam-Mỹ.