"Chê" lá chắn Vòm Sắt đắt đỏ, Israel đẩy nhanh chuyển sang bức tường laser

Hải Anh |

Israel đang đẩy nhanh triển khai công nghệ phòng thủ tên lửa "thế hệ mới" để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu tại một hội nghị an ninh ngày 1.2 rằng, thế hệ công nghệ mới - “bức tường laser” - sẽ được công bố trong vòng một năm tại phía nam Israel.

AP cho hay, có rất ít thông tin về hiệu quả của hệ thống "bức tường laser" nhưng hệ thống cuối cùng dự kiến ​​triển khai trên bộ, trên không và trên biển.

Laser được thiết kế để tăng cường cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel - bao gồm Vòm Sắt và các hệ thống khác có khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái tầm xa và tầm trung.

Ông Bennett phát biểu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, Đại học Tel Aviv: “Nếu có thể đánh chặn tên lửa chỉ bằng một xung điện có giá vài đô la, chúng ta sẽ vô hiệu hóa vòng lửa mà Iran đã thiết lập ở biên giới của chúng ta. Thế hệ phòng không thế hệ mới này cũng có thể phục vụ bạn bè của chúng ta trong khu vực".

Israel đưa vào sử dụng hệ thống Vòm Sắt cách đây một thập kỷ. Theo quân đội Israel, Vòm Sắt đã thành công rực rỡ, với tỉ lệ đánh chặn lên tới 90% tên lửa trong 4 cuộc chiến với các chiến binh ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, ông Bennett nhấn mạnh, hạn chế của hệ thống Vòm Sắt là giá cao. Công nghệ laser sẽ được thiết kế để bổ sung cho Vòm Sắt và các hệ thống khác nhằm đối phó với các mối đe dọa mới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Israel: Mũi tăng cường thứ hai hiệu quả gấp 3 trên người cao tuổi

Anh Vũ |

Mũi tăng cường vaccine COVID-19 thứ 2 của Israel đem lại hiệu quả phòng bệnh gấp ba lần với nhóm người trên 60 tuổi.

Israel tiếp tục tiêm mũi vaccine thứ tư, dự đoán lây lan sẽ giảm sau 1 tuần

Anh Vũ |

Dù có một số nghiên cứu cho rằng mũi vaccine COVID-19 thứ tư có thể không đủ tốt để chống lại biến thể Omicron, Israel vẫn tiếp tục triển khai tiêm phòng.

Israel công bố hiệu quả của vaccine tăng cường trước biến thể Omicron

Anh Vũ |

Một nghiên cứu của Israel cho thấy, mũi vaccine tăng cường thứ tư của Pfizer “không đủ tốt” khi chống lại biến thể Omicron.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Israel: Mũi tăng cường thứ hai hiệu quả gấp 3 trên người cao tuổi

Anh Vũ |

Mũi tăng cường vaccine COVID-19 thứ 2 của Israel đem lại hiệu quả phòng bệnh gấp ba lần với nhóm người trên 60 tuổi.

Israel tiếp tục tiêm mũi vaccine thứ tư, dự đoán lây lan sẽ giảm sau 1 tuần

Anh Vũ |

Dù có một số nghiên cứu cho rằng mũi vaccine COVID-19 thứ tư có thể không đủ tốt để chống lại biến thể Omicron, Israel vẫn tiếp tục triển khai tiêm phòng.

Israel công bố hiệu quả của vaccine tăng cường trước biến thể Omicron

Anh Vũ |

Một nghiên cứu của Israel cho thấy, mũi vaccine tăng cường thứ tư của Pfizer “không đủ tốt” khi chống lại biến thể Omicron.