Cháy tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Nam Phi

Nguyễn Hạnh |

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Nam Phi ở thủ đô lập pháp Cape Town vào ngày 2.1.

Reuters dẫn lời các nhà chức trách Nam Phi cho biết, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ mái nhà và tạo ra một đám khói lớn có thể nhìn thấy được từ cách xa hàng kilomet. May mắn là lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được tình hình.

Theo Guardian, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi ngọn lửa lớn và cột khói khổng lồ được nhìn thấy vào khoảng 7h30 sáng theo giờ địa phương.

Người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa và cứu hộ thành phố Cape Town - Jermaine Carelse - nói với truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu từ các văn phòng ở tầng ba và lan sang phòng Quốc hội.

Jermaine Carelse thông tin thêm, không có người nào bị thương trong vụ cháy. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy điều gì đã gây ra đám cháy.

Khuôn viên trụ sở Quốc hội Nam Phi tại Cape Town bao gồm 3 tòa nhà. Tòa nhà cổ nhất được hoàn thành năm 1884, trong khi hai tòa nhà mới hơn được xây dựng vào những năm 1920 và 1980.

Thủ đô lập pháp Cape Town là thành phố đông dân thứ hai ở Nam Phi, tập trung các cơ quan liên quan đến Quốc hội và rất nhiều bộ ngành Chính phủ.

Thủ đô hành chính của Nam Phi là Pretoria, nay đổi tên là Tshwane. Thủ đô tư pháp của Nam Phi là Bloemfontein.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thành phố huỷ bỏ lễ hội năm mới, Nam Phi đột ngột bỏ cách ly

Anh Vũ |

Các thành phố trên khắp thế giới đã hủy bỏ các lễ hội năm mới nhằm bảo vệ người dân khỏi một làn sóng lây lan COVID-19 căng thẳng.

Nam Phi bất ngờ thu hồi quy tắc mới về cách ly và kiểm dịch vừa ban hành

Phương Linh |

Nam Phi ngày 28.12 tuyên bố thu hồi các quy tắc mới về cách ly và kiểm dịch sửa đổi vừa mới ban hành tuần trước.

Nam Phi ngừng truy vết tiếp xúc ca COVID-19

Hải Anh |

Nam Phi đang chấm dứt nỗ lực truy vết tiếp xúc của những người bị nhiễm COVID-19 vì tin rằng hầu hết dân số đã phơi nhiễm với virus này.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều thành phố huỷ bỏ lễ hội năm mới, Nam Phi đột ngột bỏ cách ly

Anh Vũ |

Các thành phố trên khắp thế giới đã hủy bỏ các lễ hội năm mới nhằm bảo vệ người dân khỏi một làn sóng lây lan COVID-19 căng thẳng.

Nam Phi bất ngờ thu hồi quy tắc mới về cách ly và kiểm dịch vừa ban hành

Phương Linh |

Nam Phi ngày 28.12 tuyên bố thu hồi các quy tắc mới về cách ly và kiểm dịch sửa đổi vừa mới ban hành tuần trước.

Nam Phi ngừng truy vết tiếp xúc ca COVID-19

Hải Anh |

Nam Phi đang chấm dứt nỗ lực truy vết tiếp xúc của những người bị nhiễm COVID-19 vì tin rằng hầu hết dân số đã phơi nhiễm với virus này.