Cháy tiền do tự khử trùng tiền mặt bằng lò vi sóng vì sợ lây COVID-19

Thanh Hà |

Một người phụ nữ ở Giang Tô, Trung Quốc đã bỏ 3.125 nhân dân tệ (khoảng 450 USD) tiền mặt vào lò vi sóng với hi vọng sẽ diệt khuẩn, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Tuy nhiên, chỉ một phút sau khi bật lò vi sóng, mùi cháy khét đã bốc lên. Dù người phụ nữ này nhanh chóng lấy tiền mặt ra nhưng cũng đã quá muộn.

Người phụ nữ sau đó tới ngân hàng CITIC Trung Quốc mang theo số tiền mặt đã bị hư hại. Theo Asia One, số tiền mặt này phần lớn là các tờ 100 nhân dân tệ, đã hư hại tới mức nhân viên ngân hàng không thể nhận ra. Nhân viên ngân hàng phải tự đếm và kiểm tra xem có tiền giả hay không.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Corona có thể lây qua các bề mặt, vật thể ô nhiễm ngoài con đường lây truyền chính là giọt bắn hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm COVID-19.

Người phát ngôn của ngân hàng cho hay, tiền mặt tiếp nhận từ các tổ chức tài chính trong giai đoạn dịch bệnh này là tiền sạch.

Từ hồi tháng 2, các ngân hàng Trung Quốc đã khử trùng tiền mặt bằng tia tử ngoại và nhiệt độ cao, cách ly tiền mặt tối đa 14 ngày trước khi đem tiền mặt ra lưu thông.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng kêu gọi các ngân hàng cung cấp tiền mặt mới cho khách hàng bất cứ khi nào có thể.

Đối với người tiêu dùng, cách tốt nhất để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua tiền mặt là rửa tay bằng xà phòng và nước ngay sau khi chạm vào tiền mặt. Hoặc người tiêu dùng có thể sử dụng phương thức thanh toán di động.

Theo Đài Global Television Network (CGTN), tính tới ngày 5.3, 80.422 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc, trong đó có 2.984 ca tử vong. Ngoài Trung Quốc có ít nhất 10.566 ca nhiễm COVID-19 và hơn 166 ca tử vong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Trung Quốc tiêu huỷ lượng tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Bảo Châu |

Chi nhánh Ngân hàng Quảng Châu thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ tiêu hủy tất cả tiền mặt được thu thập từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt để đảm bảo các giao dịch tiền mặt được an toàn trước sự lây lan của dịch COVID-19.

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đang khử trùng và cách ly tiền mặt đã qua sử dụng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (COVID-19) trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở nước này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Trung Quốc tiêu huỷ lượng tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Bảo Châu |

Chi nhánh Ngân hàng Quảng Châu thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ tiêu hủy tất cả tiền mặt được thu thập từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt để đảm bảo các giao dịch tiền mặt được an toàn trước sự lây lan của dịch COVID-19.

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đang khử trùng và cách ly tiền mặt đã qua sử dụng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (COVID-19) trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở nước này.