Cháy tháp 38 tầng ở Hong Kong, 300 người mắc kẹt

Khánh Minh |

Vụ cháy lớn tại Trung tâm Thương mại Thế giới 38 tầng ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến hơn 300 người mắc kẹt.

SCMP đưa tin, hỏa hoạn bùng phát trong phòng chuyển đổi điện và lan nhanh vào trưa 15.12, nhấn chìm khu vực này trong làn khói dày đặc.

Ít nhất 7 người bị ngạt khói từ vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Thế giới 38 tầng trên đường Gloucester, Vịnh Causeway. Trong số những người bị thương có một phụ nữ khoảng 60 tuổi, đang nằm mê man trong bệnh viện với tình trạng khó thở. Ít nhất 4 người phải nhập viện.

Cháy Trung tâm Thương mại Thế giới ở Hong Kong ngày 15.12. Video: Twitter/SCMP

Vào lúc 14h giờ địa phương, trên đường Jaffe dẫn đến phía sau Trung tâm Thương mại Thế giới, mọi người đang chạy ra khỏi tòa nhà. Họ đã được nhân viên dịch vụ khẩn cấp giúp đỡ, một số được đưa đi trên cáng. Trong khi đó, khói vẫn bốc ra từ tòa nhà ở tầng một và các tầng cao hơn.

Tính đến khoảng 14h, cảnh sát cho biết hơn 300 người bị mắc kẹt trên tầng thượng và 160 người khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Hơn 300 người mắc kẹt trên tầng thượng. Ảnh: Twitter
Hơn 300 người mắc kẹt trên tầng thượng. Ảnh: Twitter

Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng thang lúc 13h45 để giải cứu những người bị mắc kẹt trong khu vực lộ thiên của tòa nhà trên tầng 5.

Giải cứu người mắc kẹt. Video: Twitter/SCMP

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, ngọn lửa bùng phát từ một phòng chuyển đổi điện ở tầng dưới của trung tâm mua sắm, trước khi lan sang giàn giáo xung quanh một phần của tòa nhà. Sau đó khói đã tràn vào trung tâm mua sắm và cầu thang phía sau.

Ngay sau 13h, đám cháy được nâng cấp thành sự cố cấp 3. Mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy trong thành phố được phân loại theo thang điểm từ 1 đến 5, với 5 là mức độ nghiêm trọng nhất.

Hơn 300 người mắc kẹt trong vụ cháy. Video: Twitter

Toà nhà Trung tâm Thương mại Thế giới gồm có trung tâm mua sắm và nhà hàng và khu văn phòng. Trung tâm mua sắm, bao gồm cả bãi đậu xe ở tầng hầm, đang được cải tạo trong vài tháng qua. Giàn giáo được dựng lên xung quanh các tầng dưới của tòa nhà do Sun Hung Kai Properties làm chủ đầu tư.

Tất cả các cửa hàng đã bị bỏ trống để cải tạo. Chỉ có các nhà hàng từ tầng 6 đến tầng 13 cũng như khu văn phòng từ tầng 14 đến tầng 38 vẫn hoạt động.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.