Cháy sà lan chở pháo hoa ở Australia, hàng nghìn người chạy tán loạn

Hà Liên |

Hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở bãi biển Terrigal, bang New South Wales, Australia sau khi một sà lan bốc cháy, pháo hoa bén lửa nổ tung trong đêm giao thừa 2018.

Cảnh sát cho biết, hai nam giới trình diễn pháo hoa đã bị thương nhẹ khi một sà lan bắt cháy vào khoảng 21h ngày 31.12, vài giờ trước thời khắc giao thừa bước sang năm 2018, khiến một lượng pháo hoa cùng đồng thời nổ tung lên bầu trời, theo ABC.

Đoạn video trên mạng xã hội nghe thấy người dân ở phía xa la hét sau khi pháo hoa cùng đồng loạt bắn tung tóe trên bầu trời. “Trông không giống như đang trình diễn pháo hoa”, một người bình luận.

Hai người đàn ông trình diễn pháo hoa đã bị thương nhẹ. Ảnh: Twitter
Hai người đàn ông trình diễn pháo hoa đã bị thương nhẹ. Ảnh: Twitter

Cảnh sát cho biết, hai người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để điều trị. Vụ tai nạn sẽ được cơ quan chức năng bang New South Wales điều tra.

Màn trình diễn pháo hoa ở Sydney, bang New South Wales được đánh giá là một màn trình diễn hoành tráng, thu hút sự theo dõi của khoảng 1 tỷ người trên khắp thế giới. Khoảng 1,6 triệu người được cho là có mặt trực tiếp theo dõi màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa tại cảng Sydney.

Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau sự cố. Ảnh: Twitter
Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau sự cố. Ảnh: Twitter

Thị trưởng Sydney Clover Moore bày tỏ mong muốn sẽ củng cố vị trí thành phố “thủ đô” đón năm mới của thế giới với những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng nhất.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Màn pháo hoa chào đón năm mới 2018 sớm nhất trên thế giới

N.P(T/H) |

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2018 (lúc 18h giờ ngày 31.12.2017 giờ Việt Nam)

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hân hoan đón năm mới 2018

Hà Liên |

Năm 2018 đã chính thức bắt đầu tại Samoa, Tonga và đảo Christmas/Kiribati – đây là những nơi đầu tiên trên thế giới đón giao thừa.

Mỹ đón năm mới trong giá lạnh, Australia thắt chặt an ninh

H.L |

Nước Mỹ đón giao thừa trong đợt lạnh lịch sử với nhiều sự kiện bị hủy, rút ngắn thời gian hoặc lùi thời điểm tổ chức, trong khi Australia thắt chặt an ninh trước thời khắc đón năm mới 2018. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Màn pháo hoa chào đón năm mới 2018 sớm nhất trên thế giới

N.P(T/H) |

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2018 (lúc 18h giờ ngày 31.12.2017 giờ Việt Nam)

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hân hoan đón năm mới 2018

Hà Liên |

Năm 2018 đã chính thức bắt đầu tại Samoa, Tonga và đảo Christmas/Kiribati – đây là những nơi đầu tiên trên thế giới đón giao thừa.

Mỹ đón năm mới trong giá lạnh, Australia thắt chặt an ninh

H.L |

Nước Mỹ đón giao thừa trong đợt lạnh lịch sử với nhiều sự kiện bị hủy, rút ngắn thời gian hoặc lùi thời điểm tổ chức, trong khi Australia thắt chặt an ninh trước thời khắc đón năm mới 2018.