Cháy rừng ở Australia: Biểu tình chỉ trích chính sách khí hậu

Bảo Châu |

Hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở Sydney hôm 10.1 chỉ trích chính sách khí hậu của Thủ tướng Australia trong bối cảnh các vụ cháy rừng đang tàn phá đất nước.

Hãng ABC đưa tin, đám đông người biểu tình diễu hành trên khắp các con đường ở thành phố Sydney.

"Chúng ta muốn gì?" một người la to.

"Công lý khí hậu!" những người biểu tình trả lời.

Ảnh chụp từ Twitter cho thấy rất đông người biểu tình tập trung xung quanh trụ sở chính quyền. Ảnh: Twitter
Rất đông người biểu tình tập trung xung quanh trụ sở chính quyền. Ảnh: Twitter

Nhóm Sinh viên vì công lý khí hậu đã tổ chức cuộc biểu tình, cho biết hơn 50.000 người đã diễu hành ở Sydney, theo một thông tin trên Facebook.

Kể từ khi vụ cháy rừng tàn khốc bắt đầu từ nhiều tháng trước, Thủ tướng Astralia Scott Morrison đã phải đối mặt với những chỉ trích về lập trường của ông đối với các chính sách về khí hậu, bao gồm việc ông từ chối hạn chế ngành công nghiệp than đá ở nước này, nước xuất khẩu than và khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, theo AP.

Những người tham gia biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Sydney, 10.1.2020. Ảnh: AAP
Những người tham gia biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Sydney, 10.1.2020. Ảnh: AAP

“Hy vọng thủ tướng của chúng ta phải hành động và bắt đầu suy nghĩ về việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các năng lượng tái tạo", một người biểu tình Izzy Raj-Seppings, nói với tờ The Sydney Morning Herald.

Trong một cuộc họp báo hôm 10.1, ông Morrison đã không đề cập đến những người biểu tình. Ông phát biểu về các vụ cháy rừng và biến đổi khí hậu, nói rằng "các mối liên quan và hậu quả ở đây đã được thừa nhận" khi một phóng viên hỏi liệu ông Morrison có mong muốn dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu không.

"Hãy nhìn xem, chúng tôi đã đề cập điều đó trong một số trường hợp hiện nay. Sẽ tiến hành đánh giá như các bạn mong đợi và một chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền tiểu bang và các khu vực để triển khai thực hiện", ông Morrison nói.

Hơn 15 triệu mẫu đất đã bị đốt cháy ở Australia kể từ đầu "mùa cháy". Ít nhất 25 người, trong đó có ba lính cứu hỏa, đã thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trên khắp đất nước.

Các đám cháy và khói dày đặc trên đảo Kangaroo, Australia, ngày 9.1.2020 Ảnh: EPA.
Các đám cháy và khói dày đặc trên đảo Kangaroo, Australia, ngày 9.1.2020 Ảnh: EPA.

Động vật hoang dã cũng đã bị tàn sát. Một chuyên gia tại Đại học Sydney ước tính rằng hơn 1 tỉ động vật đã bị giết kể từ khi đám cháy bắt đầu.

"Mùa cháy" của Australia thường diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3, nhưng những đám cháy năm nay bắt đầu vào tháng 9.

Tại New South Wales, một tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề, 147 đám cháy đã diễn ra vào ngày 10.1. Chính quyền cho biết hiện còn 67 đám cháy vẫn chưa được khống chế. Các đám cháy dự kiến ​​sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh người Việt đang sống gần khu vực cháy rừng ở Australia

CTV Lê Hải (Từ Australia) |

CTV báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh và ý kiến của người dân sinh sống tại Australia trong vụ cháy rừng lịch sử.

Australia bắt nghi phạm họ Truong phóng hỏa gây cháy rừng

Song Minh |

Michael Truong bị giới chức Australia bắt giữ vì nghi ngờ gây cháy rừng ở bang Victoria.

Australia đối mặt nguy hiểm vì lửa vẫn tiếp tục cháy

Phương Linh |

Ngày 9.1, chính quyền đã đưa ra những cảnh báo mới và thông báo sơ tán trên toàn miền đông nam Australia, do thời tiết nóng nực đã thổi bùng lên những đám cháy lớn đe dọa một số thị trấn và cộng đồng dân cư.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hình ảnh người Việt đang sống gần khu vực cháy rừng ở Australia

CTV Lê Hải (Từ Australia) |

CTV báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh và ý kiến của người dân sinh sống tại Australia trong vụ cháy rừng lịch sử.

Australia bắt nghi phạm họ Truong phóng hỏa gây cháy rừng

Song Minh |

Michael Truong bị giới chức Australia bắt giữ vì nghi ngờ gây cháy rừng ở bang Victoria.

Australia đối mặt nguy hiểm vì lửa vẫn tiếp tục cháy

Phương Linh |

Ngày 9.1, chính quyền đã đưa ra những cảnh báo mới và thông báo sơ tán trên toàn miền đông nam Australia, do thời tiết nóng nực đã thổi bùng lên những đám cháy lớn đe dọa một số thị trấn và cộng đồng dân cư.