Cháy rừng hoành hành ngày thứ 2 liên tiếp tại Hy Lạp

Lê Thanh Hà |

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đang căng mình ứng phó với 1 đám cháy rừng gần ngôi làng ven biển Kechries, phía đông Peloponnese.

Theo US News, giới chức Hy Lạp cho biết lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu ngày thứ 2 liên tiếp với một đám cháy do gió làm bùng ngọn lửa tại rừng thông, buộc hàng trăm người gần làng Kechries ở phía đông Peloponnese phải sơ tán.

Khói dày tiếp tục bao trùm khu vực trong khi hơn 236 lính cứu hỏa đang cố gắng dập lửa, cùng sự hỗ trợ của 4 trực thăng, 8 nhân viên công vụ và các tình nguyện viên.

Đám cháy rừng đã hoành hành ngày thứ 2 liên tiếp tại Hy Lạp. Ảnh: Newzee.
Đám cháy rừng đã hoành hành ngày thứ 2 liên tiếp tại Hy Lạp. Ảnh: Newzee.

"Hỏa hoạn đã thiêu rụi những rặng cây trong khu rừng rậm rạp. Thật đau khổ khi chứng kiến người dân chạy tán loạn. Đó là một bức tranh buồn", Anastasis Giolis, đại diện giới chức địa phương chia sẻ trên đài truyền hình TV ERT.

Đám cháy đã làm hư hỏng 3 ngôi nhà, phá hủy 1 chiếc xe cứu hỏa. Hôm 22.7, giới chức buộc phải sơ tán 6 khu định cư vì lo ngại ngọn lửa lan tới gần khu quân sự có lưu trữ chất nổ. Trại hè "Summerfun" gần đó cũng bị hủy, trẻ em được đưa tới khu vực an toàn gần bãi biển của làng.

Trực thăng tham gia dập lửa hôm 23.7 tại Hy Lạp. Ảnh: Newzee.
Trực thăng tham gia dập lửa hôm 23.7 tại Hy Lạp. Ảnh: Newzee.

Suốt 2 ngày, ngọn lửa vẫn tiếp tục hoành hành và lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo. Kechries được biết đến là nơi có cảnh quan rừng tươi tốt, phổ biến cho người dân địa phương tới tắm biển.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng dữ dội, một tỉnh ở Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp

Phương Linh |

Tỉnh lớn thứ ba của Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ 1.7 sau khi hơn 700 vụ hỏa hoạn đã bùng phát trong mùa cháy hàng năm ở nước này.

Đám cháy rừng mới bùng phát ở California

Lê Thanh Hà |

Một đám cháy rừng mới đã bùng phát và đang lan nhanh gần khu vực bãi biển Pismo, California, Mỹ.

Hàng trăm người tử vong do cháy rừng ở Australia trong vài tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 26.5, chính phủ cho biết, Australia ước tính khoảng 440 người chết và 4.000 người nhập viện trong nhiều tháng qua do cháy rừng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cháy rừng dữ dội, một tỉnh ở Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp

Phương Linh |

Tỉnh lớn thứ ba của Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ 1.7 sau khi hơn 700 vụ hỏa hoạn đã bùng phát trong mùa cháy hàng năm ở nước này.

Đám cháy rừng mới bùng phát ở California

Lê Thanh Hà |

Một đám cháy rừng mới đã bùng phát và đang lan nhanh gần khu vực bãi biển Pismo, California, Mỹ.

Hàng trăm người tử vong do cháy rừng ở Australia trong vài tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 26.5, chính phủ cho biết, Australia ước tính khoảng 440 người chết và 4.000 người nhập viện trong nhiều tháng qua do cháy rừng.